Đẩy mạnh hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Khu vực Chungcheong (Hàn Quốc)

Nhằm tăng cường hợp tác du lịch giữa Hàn Quốc và Việt Nam, tối 18/7/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam và Hiệp hội Xúc tiến du lịch Khu vực Chungcheong - Hàn Quốc đã tổ chức hội thảo về du lịch ở các tỉnh Chungcheongbuk-do, Chungcheongnam-do và các thành phố Daejeon, Sejong.

Từ trái sang phải: Đại diện Công ty du lịch Vietravel (Việt Nam) và các đại diện của ngành du lịch Hàn Quốc tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: L.Q.V

Theo đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, trong năm 2016, lượng khách du lịch Việt Nam đến với Hàn Quốc đạt 251.402 người - tăng 54,5% so với năm 2015. Tính đến tháng 7/2017, tổng lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc là 177.976 người - tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này chứng tỏ, Việt Nam hiện là một trong những thị trường chủ đạo trong khu vực Đông Nam Á về du lịch Hàn Quốc.

Cuộc hội thảo này nhằm giới thiệu với các công ty lữ hành của Việt Nam những điểm đến mới, các sản phẩm du lịch mới tại Khu vực Chungcheong, gồm các tỉnh Chungcheongbuk-do, Chungcheongnam-do và các thành phố Daejeon, Sejong.

Cảnh đẹp tại Chungcheongbuk-do luôn hút hồn du khách.

Khu vực Chungcheong cách thủ đô Seoul hơn 2 giờ (đi đường bộ), nằm ở trung tâm đất nước Hàn Quốc và trải dài trên địa phận của cả 3 vương triều Silla, Baekje và Goguryo thời tam quốc của bán đảo Hàn. Do đó, nơi đây đã lưu dấu nhiều di tích lịch sử và văn hóa đặc sắc của đất nước Hàn Quốc.

Trong số các địa danh này, Daejeon là một trong 6 thành phố lớn trực thuộc trung ương của Hàn Quốc, có nhiều công trình kiến trúc và công viên nhân tạo hấp dẫn du khách quốc tế. Còn Sejong là thành phố đã được quy hoạch để trở thành trung tâm hành chính của Hàn Quốc với phần lớn trụ sở các cơ quan thuộc chính phủ đã được di dời về đây. Bên cạnh đó, thành phố này cũng sở hữu nhiều công viên quốc gia quy mô lớn.

Tỉnh Chungcheongbuk-do nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như Cheongdamdae. Nằm bên hồ Daecheongho thơ mộng, cảnh sắc hấp dẫn thay đổi theo mùa của Cheongdamdae đã khiến nơi đây trở thành điểm đến nghỉ dưỡng của nhiều đời Tổng thống Hàn Quốc.

Thành phố Daejeon là một điểm đến khó thể bỏ qua khi tới du lịch ở Hàn Quốc.

Nếu tỉnh Chungcheongbuk-do có chùa Beobjusa - nơi lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia gắn với vương triều Silla cổ, thì tỉnh Chungcheongnam-do lại là nơi lưu đậm nhiều nét văn hóa của vương triều Beakje, như thành cổ Gongju Gongsanseong, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là cơ hội cho du khách khám phá những nét lịch sử - văn hóa độc đáo của xứ Hàn.

Khu vực Chungcheong cũng nổi tiếng với nhiều món ăn đặc trưng ngon nhất ở Hàn Quốc. Trong đó, đáng kể là Kalguksu - món mỳ cắt với nước dùng ngọt mát, hay món vịt om đặc sản có hương vị rất riêng của khu vực… Nơi đây có hệ thống khách sạn từ 3-5 sao, phục vụ nhu cầu đa dạng của đông đảo khách du lịch quốc tế.

Trong khuôn khổ hội thảo, Hiệp hội Xúc tiến du lịch Khu vực Chungcheong và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã tiến hành lễ ký kết thỏa thuận MOU với Công ty du lịch Vietravel của Việt Nam, cam kết hợp tác xây dựng và triển khai các sản phẩm du lịch mới.

Cùng với việc mở rộng đối tượng được xét cấp thị thực đi lại nhiều lần tới Hàn Quốc và giản lược hóa thủ tục đăng ký thị thực cho du khách Việt Nam mà Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh đã áp dụng từ ngày 10/7/2017, lượng khách Việt Nam tới du lịch Hàn Quốc được kỳ vọng tăng mạnh ở các năm tiếp theo.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/day-manh-hop-tac-du-lich-giua-viet-nam-va-khu-vuc-chungcheong-han-quoc-56544.html