Đẩy mạnh hơn phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng biên giới, hải đảo

Ngày 24/7, tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), Ban chỉ đạo Đề án 'Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021' của Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo các tỉnh phía Bắc.

Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Đề án phát biểu tại hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Phó Ban chỉ đạo Đề án... Và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tư pháp, BĐBP… 14 tỉnh, TP biên giới phía Bắc (từ Điện Biên đến Thừa Thiên - Huế).

Khu vực biên giới, hải đảo phía Bắc nước ta có 100 quận, huyện (gồm 529 xã, phường, thị trấn) với hơn 30 triệu người. Những năm qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL luôn được chỉ đạo triển khai thực hiện, từng bước nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Sau gần 2 năm thực hiện Đề án, tình hình an ninh trật tự ở các xã, phường biên giới, hải đảo ngày càng ổn định hơn; tình hình tội phạm được ngăn chặn đáng kể. Nhìn chung, công tác tuyên truyền PBGDPL đã góp phần hạn chế và loại bỏ tình trạng di cư tự do; ý thức quốc gia, quốc giới và ý thức chấp hành các quy chế, quy định về bảo vệ biên giới được nâng lên; quần chúng nhân dân tích cực tham gia với bộ đội biên phòng chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Quá trình thực hiện đã ghi nhận nhiều mô hình, cách làm sáng tạo tại các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Bình...

Tổng kết Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”, tháng 1/2017, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao cho Bộ Quốc phòng phối hợp với các tỉnh, TP biên giới, bờ biển và các Bộ, ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện Đề án trên đến hết năm 2021.

“Thời gian tới Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng cần phối hợp với các địa phương nghiên cứu bổ sung nội dung của Đề án; các địa phương, đơn vị cần đưa công tác PBGDPL thành nhiệm vụ thường xuyên; chủ động nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, đấu tranh triệt phá tệ nạn buôn bán sử dụng ma túy, gian lận thương mại, phá rừng, động viên ngư dân vươn khơi đánh bắt thủy hải sản đúng ngư trường, đúng Luật biển quốc tế...”, Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại Hội nghị.

Trần Nguyên Phong

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/an-ninh-quoc-phong/day-manh-hon-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tai-vung-bien-gioi-hai-dao-403942.html