Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tiêu thụ xoài và nông sản Việt

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh đã vận động và mở được 4 điểm cầu lần lượt tại Côn Minh, Hà Khẩu, Malipho và Thành Đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên kết nối với Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ xoài và nông sản năm 2022 tỉnh Sơn La.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc tham dự Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022 tại điểm cầu Côn Minh.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc tham dự Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022 tại điểm cầu Côn Minh.

Ngày 21/5, theo đề nghị của UBND tỉnh Sơn La, triển khai chương trình công tác ngoại giao kinh tế của Bộ Ngoại giao, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Chi nhánh Thương vụ tại Côn Minh đã vận động được tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức 3 điểm cầu tại Côn Minh, Hà Khẩu và Malipho kết nối với Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022 với sự tham dự của lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Vân Nam và chính quyền các huyện Hà Khẩu, Malipho, tỉnh Vân Nam.

Ngoài ra, các hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Tứ Xuyên theo lời mời của Tổng Lãnh sự quán Côn Minh cũng đã thiết lập điểm cầu tại thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên kết nối với Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị điểm cầu Côn Minh, Phó Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Vân Nam Vương Hiểu Hoa nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 không thể ngăn cản được việc giao thương giữa tỉnh Vân Nam và Việt Nam, trong đó có tỉnh Sơn La.

Ông Vương Hiểu Hoa cho biết, Việt Nam nhiều năm qua luôn giữ vị trí đối tác thương mại lớn thứ hai của Vân Nam, kim ngạch thương mại Vân Nam - Việt Nam năm 2021 đạt 33,78 tỷ NDT, giảm 6,2%.

Phó Giám đốc Sở Thương mại Vương Hiểu Hoa bày tỏ với tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại to lớn, tỉnh Vân Nam sắp tới sẽ cùng với phía Việt Nam thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng logistics nhằm nâng cao hơn nữa quy mô hợp tác kinh tế thương mại song phương giữa hai bên, tạo môi trường tốt hơn cho phát triển quan hệ kinh thế thương mại Vân Nam - Việt Nam.

Nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, Vân Nam giáp với các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên của Việt Nam với dân số khoảng 49 triệu người. Trong nhiều năm qua, tỉnh Vân Nam và khu vực miền Tây Trung Quốc trong đó có tỉnh Tứ Xuyên là một trong những thị trường tiêu thụ lượng xoài và nông sản nhiệt đới lớn của Việt Nam.

P.V

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/day-manh-hoat-dong-xuc-tien-tieu-thu-xoai-va-nong-san-viet-184501.html