Đẩy mạnh hoạt động trưng bày sinh vật cảnh từ vốn xã hội hóa

Sáng 20/12, tại Công viên Bách thảo Hà Nội đã diễn Lễ khai mạc triển lãm trưng bày sinh vật cảnh Thủ đô chào Xuân Kỷ Hợi 2019, do Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Sinh vật cảnh Việt Nam tổ chức.

Cổng song linh bằng hoa và trái cây lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội

Với chủ đề “Hương sắc Thủ đô”, triển lãm đã thu hút sự tham gia của trên 200 doanh nghiệp, nghệ nhân đến từ các vùng miền trên cả nước, đặc biệt trong đó có sự tham gia của nhóm nghệ nhân thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh), với hàng nghìn tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, hoa lan, đá cảnh, thảm hoa nghệ thuật, hoa nghệ thuật, chim cảnh... được bài trí trong không gian sinh cảnh Công viên Bách Thảo.

Đặc biệt, tại triển lãm lần này các nghệ nhân đã thiết kế cổng song lăng được thực hiện một cách cầu kỳ, tỷ mỷ với chất liệu chính là các loại hoa và trái cây. Ngoài ra, các nghệ nhân đến từ vùng đất Nam Bộ (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương...) lần đầu tiên mang đến Thủ đô bộ tứ linh: Long – Ly – Quy – Phượng và những mẫu thời trang đặc biệt thông qua nghệ thuật tạo hình từ hoa quả; phố trên con đường hoa nghệ thuật dài hàng trăm mét.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng cho biết, đây là một sự kiện đặc biệt chào Xuân Kỷ Hợi 2019 và được tổ chức đúng vào dịp chào mừng 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018); 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Mừng Đảng, Mừng Đất nước đổi mới.

Toàn bộ kinh phí để thực hiện sự kiện này được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa, do chính những người giàu lòng đam mê, khát khao cống hiến thực hiện, để tạo ra một sân chơi sinh vật cảnh ngày càng lành mạnh, phát triển bền vững, hướng tới là một ngành kinh tế sinh thái giàu tiềm năng.

“Sau những thành công của sự kiện lần này, Sở sẽ xây dựng kế hoạch để tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động triển lãm, trưng bày sinh vật cảnh ra tất cả các công viên trên địa bàn TP theo hình thức xã hội hóa toàn phần như thế này” - ông Hoàng Cao Thắng nói.

Triển lãm không chỉ tôn vinh những sáng tạo nghệ thuật của các nghệ nhân, người lao động, còn góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa hoa cây cảnh thông qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá. Bên cạnh đó, sẽ mang đến những nhận thức cho người dân về việc bảo vệ môi trường tự nhiên, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – Hiện đại – Thân thiện với môi trường. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 20/1/2019.

Mai Vân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/day-manh-hoat-dong-trung-bay-sinh-vat-canh-tu-von-xa-hoi-hoa-332440.html