Đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những đột phá chiến lược để phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025. Hiện ngành Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã và đang đẩy mạnh các hoạt động khoa học, công nghệ nhằm hiện thực hóa nghị quyết đại hội.

Phóng viên Báo Hànôịmới đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội xung quanh vấn đề này.

Khách tìm hiểu các sản phẩm của Công ty Khoa học ứng dụng công nghệ xanh PG tại sự kiện Chuỗi hoạt động kết nối và Tuần lễ cung cầu khoa học và công nghệ, từ ngày 24 đến 26-12-2020 tại Hà Nội.

- Năm 2020 là năm gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19, song ngành Khoa học và Công nghệ Hà Nội vẫn đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Ông có thể cho biết rõ hơn về những kết quả này?

- Trong năm 2020, dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã xây dựng được mối quan hệ phối hợp, hợp tác đồng bộ, hiệu quả với các cơ quan, tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn và với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của thành phố. Đặc biệt, Sở đã chủ trì tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố; các cơ chế, chính sách và vấn đề lớn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ của Hà Nội. Tại hội nghị, biên bản ghi nhớ giữa Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Cán sự đảng UBND thành phố về thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ thành phố Hà Nội đến năm 2025 đã được ký kết.

Ngoài ra, trong năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu với thành phố ban hành 14 văn bản, cơ chế, chính sách lớn nhằm tạo môi trường và điều kiện để phát huy tiềm lực khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ trên địa bàn. Sở cũng đã tham mưu UBND thành phố ban hành các quyết định cho phép sử dụng 14 địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể và một địa danh đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra một trong những nhiệm vụ lớn nhiệm kỳ tới là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những đột phá chiến lược để phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025. Ông có thể cho biết, năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tập trung vào nhiệm vụ và giải pháp nào để thực hiện chủ trương trên?

- Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Do vậy, ngoài việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, Sở sẽ tập trung tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, như: Xây dựng Chương trình số 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025”, hoàn thành và trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành trong quý I-2021; rà soát, trình UBND thành phố ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ mới để thay thế quy chế cũ, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; nghiên cứu xây dựng Chiến lược khoa học - công nghệ của thành phố Hà Nội đến năm 2030; tiếp tục đặt hàng nghiên cứu, huy động có hiệu quả nguồn lực khoa học, công nghệ từ các trường, viện...

- Về quản lý nhà nước và phát triển thị trường khoa học, công nghệ, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thì sao, thưa ông?

- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; cấp giấy chứng nhận thành lập từ 10 đến 12 doanh nghiệp khoa học, công nghệ; hoàn thành Đề án sàn giao dịch công nghệ và thiết bị, nhằm phát triển thị trường khoa học, công nghệ gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học, công nghệ phục vụ trực tiếp các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, có tầm quan trọng và giải quyết các vấn đề cấp bách, như: Ùn tắc giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý môi trường...

Sở cũng sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghiên cứu, xây dựng “Mạng lưới sáng kiến thành phố Hà Nội” nhằm liên kết chặt chẽ các nhà quản lý, đội ngũ trí thức và doanh nhân để phục vụ, giải quyết các vấn đề đặc thù trong quá trình phát triển Thủ đô.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/990099/day-manh-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe