Đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ vùng biển phát triển kinh tế

Miền biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là vùng cát trắng với diện tích tự nhiên 35,98km2, chiều dài bờ biển khoảng 18km, gồm 3 xã Triệu Vân, Triệu An, Triệu Lăng, trước đây có nhiều gia đình phụ nữ nghèo, đời sống khó khăn. Trước tình hình đó, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Triệu Phong đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ vùng biển phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Hội LHPN huyện Triệu Phong phối hợp tổ chức Hội nghị truyền thông đối thoại chính sách hỗ trợ phụ nữ vùng biển phát triển kinh tế tại xã Triệu Lăng. Ảnh: Phương Thiện

Hội LHPN huyện Triệu Phong phối hợp tổ chức Hội nghị truyền thông đối thoại chính sách hỗ trợ phụ nữ vùng biển phát triển kinh tế tại xã Triệu Lăng. Ảnh: Phương Thiện

Bước đầu, Hội xác định, để thay đổi cuộc sống cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo không phải một sớm, một chiều, cần sự đầu tư, tập trung lâu dài, phát huy nội lực của cán bộ, hội viên phụ nữ vùng biển. Hội LHPN huyện tìm những cách làm mới, làm hay, phù hợp với năng lực, nhu cầu của chị em, chọn một số giải pháp ưu tiên, trọng tâm, khai thác thế mạnh sản xuất vùng cát để phát triển sinh kế bền vững. Hội chủ động kết nối, huy động nguồn lực xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền, một số ban, ngành, các tổ chức phi Chính phủ để xây dựng nhiều mô hình hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ vùng biển.

Trước tiên, Hội LHPN huyện Triệu Phong phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị truyền thông đối thoại chính sách hỗ trợ phụ nữ vùng biển phát triển kinh tế với hơn 100 hội viên tham gia để chia sẻ về các chính sách liên quan đến hỗ trợ người dân khó khăn xã Triệu Lăng và có nhiều chính sách hợp lý như xây dựng đề án cây, con chủ lực giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện các chương trình xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ngư dân vùng biển...

Từ năm 2015 đến nay, Hội cũng đã tổ chức tuyên truyền, tuyền truyền lồng ghép vào trong các buổi sinh hoạt hội, nhóm phụ nữ tiết kiệm, tín dụng, nhóm tương hỗ... về Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”, xuất khẩu lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, đào tạo nghề... cho hơn 5.000 lượt hội viên, phụ nữ vùng biển. Từ những lớp tập huấn, truyền thông, nhiều chị đã biết áp dụng khoa học-kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, trồng trọt, biết đầu tư xây dựng các mô hình để phát triển kinh tế gia đình.

Để huy động nguồn lực về vốn tại chỗ, nguồn tiết kiệm tại chi hội, Hội vận động hội viên, phụ nữ tham gia các loại hình tiết kiệm: Tiết kiệm tại chi tổ, tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tiết kiệm trong các tổ góp vốn quay vòng, tiết kiệm trong các tổ hợp tác...

Đến nay, 100% chi hội vùng biển có mô hình tiết kiệm, mỗi năm gây quỹ được hơn 500 triệu đồng. Phát huy vai trò của kinh tế tập thể, chị em đã vận động thành lập nhiều mô hình hợp tác với phương thức hoạt động theo tính liên kết, chú trọng phát huy tiềm năng, trí tuệ, năng lực của mỗi thành viên để tạo nên sức mạnh và tính bền vững của mô hình.

Hội tập trung vào xây dựng mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết, câu lạc bộ phụ nữ phát triển kinh tế; mô hình hỗ trợ con giống, bò sinh sản quay vòng, mô hình ngân hàng bò giống hỗ trợ hội viên, phụ nữ thoát nghèo bền vững và đã hỗ trợ hàng trăm con giống bò, lợn, gà cho hội viên, phụ nữ nghèo; hướng dẫn, hỗ trợ chị em ứng dụng hiệu quả hơn 10 mô hình kinh tế như: Trồng mướp đắng, chuyển đất lúa thiếu nước sang trồng đậu xanh, đậu đen xanh lòng, chế biến nước mắm, chăn nuôi lợn...

Hội LHPN huyện còn đầu tư xây dựng tổ hợp tác chăn nuôi lợn tại xã Triệu Vân, giúp chị em vốn, con giống, kỹ thuật, kết nối đầu ra, các thành viên được trang bị kiến thức về mọi mặt, liên kết với nhau về thú y trong chăn nuôi, chọn giống, tạo giá trị thành phẩm... Tổ hợp tác chăn nuôi lợn đã giúp chị em phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Mô hình trồng mướp đắng của phụ nữ xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong. Ảnh: Phương Thiện

Điển hình trong phát triển kinh tế là các mô hình trồng mướp đắng, dưa leo, trồng đậu đen xanh lòng của chị Lê Thị Niệm, thôn 7, xã Triệu Vân, mỗi vụ thu nhập trên 30 triệu đồng; mô hình chăn nuôi gà của chị Nguyễn Thị Riến, thôn 7, xã Triệu Vân, mỗi lứa 500 đến 1.000 con, mỗi năm cho thu nhập trên 50 triệu đồng; trang trại chăn nuôi lợn của chị Bùi Thị Oanh, thôn Sinh Thái, xã Triệu Vân phát triển quy mô lên đến 300 con, doanh thu mỗi năm đạt 2 tỷ đồng...

Đạt được những kết quả đó, chị Đỗ Thị Ái Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN huyện Triệu Phong chia sẻ: “Hội LHPN huyện đã tập trung huy động nguồn lực, hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp sức cho hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế. Hội thường xuyên vận động hội viên, phụ nữ phát huy thế mạnh vùng biển, phát huy nội lực, tạo thành nền tảng cho sự phát triển kinh tế bền vững”.

Phương Thiện

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/day-manh-ho-tro-phu-nu-vung-bien-phat-trien-kinh-te/