Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa BĐBP Lai Châu và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ

Ngày 9-7, tại Phú Thọ đã diễn ra Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Trần Thị Hương. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ Phạm Thị Loan chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu – đơn vị kết nghĩa với Hội LHPN Phú Thọ.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Trần Thị Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Duẩn

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Trần Thị Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Duẩn

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XV, Hội LHPN tỉnh trong thời gian qua đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp được triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả. Hội phụ nữ từ cấp tỉnh đến các cơ sở đã xây dựng được nhiều chương trình hành động, phát động nhiều cuộc thi đua có sức lan tỏa sâu rộng như thực hiện hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Nguyễn Tất Hậu, Phó Chính ủy BĐBP Lai Châu trao Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc năm 2018” cho các cá nhân. Ảnh: Đức Duẩn

Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp với BĐBP Lai Châu trong “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo giai đoạn 2017-2022” gắn với chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội chỉ đạo. Qua đó, các cấp Hội trong tỉnh đã phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình qua tổng đài 1409 với 8.134 tin trị giá hơn 160 triệu đồng. Hằng năm, Hội LHPN tỉnh và các huyện, thành, thị đã tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà các đồn Biên phòng, hội viên phụ nữ, học sinh nghèo các xã biên giới với tổng số quà trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Tất Hậu, Phó Chính ủy BĐBP Lai Châu, trong những năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp 1337 ngày 15-9-2017, công tác phối hợp giữa BĐBP Lai Châu và Hội LHPN tỉnh đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trên địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác lên thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cũng như nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Tất Hậu, hoạt động phối hợp kết nghĩa giữa Hội LHPN tỉnh và BĐBP Lai Châu đã phát huy hiệu quả thiết thực, đem lại diện mạo mới cho khu vực biên giới, tạo hiệu ứng có sức lan tỏa trong tầng lớp nhân dân, góp phần động viên đồng bào khu vực biên giới tham gia phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc.

Trong khuôn khổ hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc năm 2018” cho 33 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Quang Long

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/day-manh-cong-tac-phoi-hop-giua-bdbp-lai-chau-va-hoi-lien-hiep-phu-nu-tinh-phu-tho/