Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo môi trường thu hút doanh nghiệp đầu tư tại Hà Tĩnh

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo môi trường thu hút doanh nghiệp đầu tư tại Hà Tĩnh

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Trương Quang Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử số 11 - huyện Hương Sơn)

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ thực hiện ba nội dung trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cư tri, lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để đề xuất lên các cấp, ngành. Tôi sẽ đặc biệt chú trọng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính về thuế; những giải pháp thực hiện chính sách xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thất thu thuế hay những vấn đề vướng mắc, nhạy cảm. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho cử tri huyện Hương Sơn – nơi đã tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh.

Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh Trương Quang Long trao quà cho cán bộ thuế có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hương Sơn nhân ngày kỷ niệm 76 năm thành lập ngành thuế. Ảnh tư liệu

Thứ hai, tôi cũng sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật và gắn bó mật thiết với Nhân dân. Tôi sẽ tích cực nghiên cứu đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để có những tham mưu, đề xuất xây dựng hệ thống chính sách thuế với mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Tôi cũng sẽ đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu cụ thể hóa thực hiện đồng bộ các giải pháp về chính sách phù hợp để kích cầu sản xuất, kinh doanh, nhất là trên địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Trương Quang Long. Ảnh tư liệu

Thứ ba, tôi sẽ thường xuyên rèn luyện phong cách, phương pháp công tác, nói đi đôi với làm, tư duy gắn với hành động để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân.

Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại Hương Sơn.

BHT

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-tri/day-manh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-thue-tao-moi-truong-thu-hut-doanh-nghiep-dau-tu-tai-ha-tinh/212215.htm