Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Các phong trào thi đua yêu nước được quan tâm đẩy mạnh đã và đang góp phần tích cực vào nhiệm vụ giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thực hiện dân chủ và củng cố khối đại đoàn kết từ cơ sở. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM đã tạo ra những con đường hoa sạch - đẹp như ở thôn Đài Mỏ, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn.

Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM đã tạo ra những con đường hoa sạch - đẹp như ở thôn Đài Mỏ, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn.

Để các phong trào thi đua tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư thì công tác tuyên truyền, vận động cần phải được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục.

Thông qua hệ thống bài viết, phát thanh, mạng xã hội, băng rôn, khẩu hiệu... mỗi cá nhân được tiếp cận đầy đủ thông tin về phong trào tại nơi học tập, công tác, cư trú để thuận tiện hưởng ứng, tham gia, lan tỏa tinh thần hăng hái, sôi nổi từ những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, người tốt, việc tốt, điển hình sáng kiến, sáng tạo.

Đồng thời có cả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đã và đang được quan tâm thực hiện kịp thời, thực chất, khách quan, không chạy theo thành tích.

Đầu năm nay, trong bối cảnh cả nước tập trung đẩy lùi và phòng, chống dịch Covid-19, để hoàn thành các chỉ tiêu, công tác tuyên truyền đã có sự điều chỉnh phù hợp. Các nội dung thi đua được phổ biến rộng rãi, không khí thi đua sôi nổi được nhân lên từ cơ sở... là điều kiện để MTTQ các cấp phối hợp đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả thiết thực.

Nổi bật phải kể tới các phong trào, cuộc vận động, như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn liền với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, "Ngày vì người nghèo”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân. Việc thi đua sôi nổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa… đã trở thành nền nếp của cộng đồng dân cư.

Các hoạt động tự quản trong nhân dân được mở rộng với nhiều mô hình hiệu quả, như: Tổ an ninh tự quản, tổ trật tự trị an, phát triển các mô hình tổ “Liên gia, ngũ gia đoàn kết”, “Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông”… đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã chủ động vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế.

Từng phong trào thi đua đều bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, có nội dung, tiêu chí, hình thức được đổi mới, thiết thực nên thu hút sự tham gia sôi nổi, rộng khắp và khuyến khích các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân phấn đấu trở thành các điển hình tiên tiến.

Phong trào "Doanh nghiệp giỏi" cũng tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế địa phương. (Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Quang Vinh, phường Mạo Khê, TX Đông Triều).

Chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”. Do đó, các nội dung thi đua tại từng ngành, đơn vị cũng được tập trung theo nội dung này để góp phần thực hiện thành công mục tiêu, kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Trong đó bao gồm việc thi đua trong CBCCVC về tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, thực hiện tốt văn hóa, văn minh công sở. Tất cả các địa phương, đơn vị trên địa bàn đều đưa ra giải pháp thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế và chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp...

Năm 2020, các phong trào thi đua yêu nước càng được quan tâm đẩy mạnh để hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đó cũng chính là nội lực, động lực mới thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàng Giang

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202006/day-manh-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-2488423/