Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Thủy vừa tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2017-2022, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn huyện Cẩm Thủy đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được quan tâm.

Các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống CNVCLĐ dịp Tết Nguyên đán, “Tết sum vầy”, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ 750 lượt đoàn viên khó khăn với tổng số tiền 968 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây “Mái ấm công đoàn” cho 3 đoàn viên với số tiền 130 triệu đồng.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được chú trọng, đã thành lập mới 3 công đoàn cơ sở, kết nạp 332 đoàn viên.

Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động đã cổ vũ toàn thể đoàn viên tích cực tham gia, mang lại kết quả toàn diện và thiết thực. Trong nửa nhiệm kỳ qua, đã có 546 đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 87 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; 228 chiến sĩ thi đua cơ sở. Từ các phong trào thi đua, các công đoàn cơ sở đã cụ thể hóa vào từng lĩnh vực hoạt động, tổ chức triển khai phát động tới đoàn viên, CNVCLĐ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này 9 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ năm 2020 đã được tặng Giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Thủy.

Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/day-manh-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-trong-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong/129439.htm