Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong năm 2022

Sáng 18-1, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bùi Thị Nhàn trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn cho các cá nhân tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hòa

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bùi Thị Nhàn trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn cho các cá nhân tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hòa

Công đoàn Viên chức hiện đang quản lý 73 Công đoàn cơ sở với tổng số đoàn viên 6.885/6972 công chức, viên chức, người lao động, đạt tỷ lệ trên 98%. Trong năm, Ban thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai đạt nhiều kết quả các nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra. Các Công đoàn cơ sở phối hợp lãnh đạo đơn vị tích cực chăm lo, ổn định đời sống đoàn viên, NLĐ trước ảnh hưởng của đại dịch. Từ đó, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ ra sức phòng chống dịch bệnh, tích cực tham gia các phong trào do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động. Bên cạnh đó, nhiều Công đoàn cơ sở đã phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và thiện nguyện tại địa phương.

Năm 2022, Công đoàn viên chức tỉnh đề ra các chỉ tiêu phấn đấu như: 100% Công đoàn cơ sở tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; 100% Công đoàn cơ sở phối hợp cơ quan, đơn vin triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị NLĐ đảm bảo theo quy định; 98% Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và 100% CĐCS triển khai thực hiện các phong trào thi đua…

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn. Ảnh: Nguyễn Hòa

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bùi Thị Nhàn đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn Viên chức tỉnh và các Công đoàn cơ sở đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh phát huy những kết quả đạt được; chủ động tiếp thu những kiến nghị của các Công đoàn cơ sở để chất lượng hoạt động Công đoàn ngày càng được nâng cao. Đối với các phong trào thi đua, trong năm 2022, Công đoàn Viên chức cần đẩy mạnh hơn nữa để tạo được sự lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Trước mắt, tập trung mọi hoạt động chăm lo Tết chu đáo cho đoàn viên, NLĐ.

Dịp này, 11 cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp hoạt động Công đoàn được tặng kỷ niệm chương của Tổng LĐLD Việt Nam. Nhiều cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh.

Nguyễn Hòa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202201/day-manh-cac-phong-trao-thi-dua-trong-nam-2022-3099515/