Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020) và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh, TUV, ủy viên BCH TW hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về công tác Hội và các phong trào thi đua. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Các vị khách mời tham gia diễn đàn “Tự hào tôi là phụ nữ Việt Nam” do Hội Phụ nữ xã Khánh An tổ chức. ảnh: Trường Giang

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí những năm gần đây, vai trò củaphụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được phát huy. Với chức năng,nhiệm vụ của mình, Hội LHPN tỉnh đã tạo điều kiện như thế nào để chị em cónhững đóng góp tích cực cho xã hội?

Đ/c Nguyễn Thị Tỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chínhtrị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóađất nước”, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã nâng cao chất lượnghoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, trong đóchú trọng giúp phụ nữ nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, có sức khỏe, cótri thức, kỹ năng, nghề nghiệp, có lối sống văn hóa.

Theo đó, để hỗ trợ phụ nữphát triển kinh tế, các cấp Hội tích cực vận động, khai thác nguồn lực, triểnkhai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về phát triển kinh tế hộ giađình, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm. Điểm mới là, trong những năm gần đây,căn cứ vào tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnhđã quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trang trại, gia trại, liên kết sảnxuất, tổ hợp tác sản xuất, hợp tác xã theo mô hình sản xuất hàng hóa, qua đógóp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng cũng như phát huy tối đanội lực của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Đến tháng 12/2019, tổng nguồn vốn do cáccấp Hội nhận ủy thác đạt 2.710 tỷ đồng, giúp 78.250 lượt hội viên, phụ nữ vayvốn, trong đó có 14.269 lượt phụ nữ nghèo. Từ nguồn vốn, nhiều chị em đã cóđiều kiện vươn lên thoát nghèo. Riêng năm 2019, toàn tỉnh đã giúp 269 phụ nữnghèo đứng chủ thoát nghèo.

Ngoài việc giúp nhau về vốn, để chị em có điều kiện tiếp cậnvà ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, các cấp Hội Phụ nữ đã phối hợp với ngànhnông nghiệp, các HTX nông nghiệp, các doanh nghiệp tổ chức lớp dạy nghề qua đógiúp chị em, nhất là phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếpcận, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, góp phần giảm chi phí, giải phóng sứclao động và nâng cao thu nhập cho phụ nữ.

Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên vận động phụ nữ thựchiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, thực hành tiết kiệm,xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phụ nữ NinhBình cũng là một trong những lực lượng đi đầu trong phong trào xây dựng nếpsống văn minh thông qua các phong trào như: “3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”,tuyến đường, tuyến phố tự quản...

Đến nay, các phong trào “5 không, 3 sạch”, “nuôicon khỏe, dạy con ngoan”… đã được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo chị emtham gia. Hàng năm, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viênđăng ký thực hiện, bình xét gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa;phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt các chương trình KHHGĐ, chăm sócsức khỏe ban đầu cho nhân dân, trong đó, chú trọng giáo dục cho các bà mẹ vềkiến thức nuôi dạy con, nhất là lứa tuổi vị thành niên.

Đặc biệt, nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đãchủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện và thực hiện luật pháp, chính sách vềbình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ như: chủ động thammưu, đề xuất với HĐND có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ được học nghề, có việc làm, tăng thu nhập,tham gia xây dựng nông thôn mới; tham mưu với tỉnh ban hành chính sách hỗ trợtừ 2 - 10 triệu đồng cho cán bộ nữ khi được cử đi đào tạo (tùy thuộc vào trìnhđộ đào tạo từ trung cấp đến tiến sỹ khoa học), giúp cán bộ nữ tham gia đào tạogiảm bớt khó khăn, khuyến khích họ tích cực học tập, nâng cao trình độ, nănglực.

Đồng thời, các cấp Hội chủ động tham mưu về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ,góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo,từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Hiện, tỷ lệ nữtham gia cấp ủy ở 3 cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước: Cấp tỉnh đạt 15,7%, cấphuyện đạt 20,1%, cấp xã đạt 18%. Cấp tỉnh có 7 đồng chí nữ là ủy viên BCH Đảngbộ tỉnh; trong đó có 2 đồng chí nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, là Bí thưTỉnh ủy và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 1 nữ bí thư và 1 nữ phó bí thư cấphuyện. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV là 16,7%. Tỷ lệ nữ tham giaĐại biểu HĐND 3 cấp: Cấp tỉnh: 20%; cấp huyện 30,5%; cấp xã 25%.

PV: Hiện nay, Hội LHPN tỉnh đang phát động đợt thi đua đặcbiệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản ViệtNam, 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước và đại hôịđảng các cấp và nhất là dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), xin đồng chí chobiết rõ hơn về điều này?

Đ/c Nguyễn Thị Tỉnh: Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh vềphát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lậpĐảng Cộng sản Việt Nam và đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnhNinh Bình lần thứ XXII; Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam vềtriển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPNVIệt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kếhoạch triển khai đợt thi đua đặc biệttrong các cấp Hội với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”.Thời gian triển khai đợt thi đua từ tháng 2 năm 2020 và đến hết tháng 10 năm2020.

Theo đó, nội dung chính của đợt thi đua đặc biệt tập trungvào các vấn đề: Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về lịch sửvẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử truyền thống của Hội LHPN Việt Nam;triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng theo chủ đề năm “An toàn cho phụnữ và trẻ em” với trọng tâm về phòng chống xâm hại trẻ em; chương trình “Đồnghành cùng phụ nữ biên cương”; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chứccác hoạt động góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ vàtrẻ em; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị vănminh…

Phấn đấu kết thúc đợt thi đua (vào dịp 20/10), mỗi cơ sở Hội giới thiêụít nhất 1 hành động thiết thực xuất sắc của tập thể và 1 hành động thiết thựcxuất sắc của cá nhân để các cấp Hội lựa chọn đề xuất biểu dương, khen thưởng.Thông qua phong trào thi đua nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần tráchnhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ, các tầng lớp phụ nữ trong thực hiện cácnhiệm vụ trọng tâm của Hội năm 2020, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy,góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địaphương.

PV: Năm 2020, năm diễn ra Đại hội đảng các cấp, để tiếp tụcphát huy vai trò của phụ nữ Ninh Bình trong việc tham gia góp phần vào thànhcông của Đại hội, các cấp Hội trong tỉnh sẽ có những hoạt động và giải pháp gìthưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Thị Tỉnh: Hướng về sự kiện chính trị trọng đại -đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng chươngtrình, kế hoạch cụ thể, trong đó tập trung tuyên truyền trước, trong và sau đạihội; tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy về nguồn nhân sự nữ tham gia cấp ủy;tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội; nắm bắt tình hình tư tưởngcán bộ, hội viên phụ nữ; triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp và xây dựngchương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Tiếp tục triển khai thực hiệnphong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng giađình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các phongtrào thi đua yêu nước do địa phương phát động; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quảphong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Dânvận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh, chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy. Quan tâm vận động, hỗ trợ phụ nữsáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Chú trọng công tácxây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,thực hiện giám sát, phản biện xã hội...

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Đinh Ngọc(Thực hiện)

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/iay-manh-cac-phong-trao-thi-dua-chao-mung-dai-hoi-iang-cac-cap-20200306084256356p12c18.htm