Đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên

Ngày 27.11, tại Hậu Giang, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 cụm Đồng bằng sông Hậu, với sự tham dự của Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Trịnh Minh Hà

Các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng mô hình kinh tế thanh niên cũng như phát triển đoàn viên trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Mở đầu hội nghị, anh Đoàn Quốc Thật, Phó bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang cho rằng: “Để làm tốt công tác phát triển đoàn viên cần có các mô hình sinh hoạt chi đoàn 3 chi (chi đoàn, chi bộ, chi hội cựu chiến binh). Bên cạnh đó, cần đa dạng các mô hình giúp thanh niên phát triển kinh tế, xây dựng khu sinh hoạt văn hóa thể dục thể thao, nhất là tại các vùng nông thôn”.

Tiếp lời, chị Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Thành đoàn TP.Cần Thơ, Cụm trưởng cụm sông Hậu, nhấn mạnh: “Việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn hiện nay đã được thực hiện thường xuyên, nội dung sinh hoạt từng bước đã có sự chuyển biến về nội dung. Tôi đề nghị các tỉnh, thành Đoàn cụm sông Hậu chia sẻ các mô hình, giải pháp, cách làm hay trong việc tổ chức tập hợp đoàn kết thanh niên và công tác đoàn viên để cùng nhau phát triển”.

Chị Phan Thị Diễm, Phó bí thư Tỉnh đoàn An Giang, nhìn nhận hiện nay chế độ chính sách cho cán bộ chi đoàn khóm, ấp còn thấp; hạn mức vốn vay dành cho thanh niên chưa đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, điều đó đã làm ảnh hưởng đến công tác phát triển đoàn viên.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Trịnh Minh Hà

Để tập hợp thanh niên một cách hiệu quả nhất, chị Lê Thị Hồng Thắm, Bí thư tỉnh đoàn Kiên Giang đưa ra giải pháp: “Tổ chức Đoàn cần phải thành lập và đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên tại địa phương. Có như thế thì mới thu hút và tập hợp được thanh niên. Trên thực tế, do điều kiện kinh tế khó khăn nên nhiều thanh niên phải tìm nơi đi làm ăn xa. Vì vậy, giữa số liệu thống kê tỷ lệ thanh niên và số lượng thanh niên có mặt tại địa phương chênh lệch khá lớn nên việc tập hợp thanh niên gặp nhiều khó khăn”.

Theo anh Nguyễn Văn Sáu, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Sóc Trăng, trong thời gian tới, tổ chức Đoàn cần tập trung phát triển đoàn viên trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, vì hiện nay công tác phát triển đoàn viên trong các khu công nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị trong thời gian tới, các tỉnh, thành Đoàn cụm sông Hậu cần có đề án phát triển đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Bên cạnh đó cần nhân rộng và chủ động trong việc tổ chức sinh hoạt Đoàn; phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh cần phải quyết liệt hơn.

Anh Dũng cũng đề nghị các tỉnh, thành Đoàn khi tổ chức, thực hiện các phong trào phải có chiều sâu, đi vào đời sống thực tế của thanh niên và người dân; quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện 2 phong trào lớn, đó là: Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Lê Thanh - Trịnh Minh Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/day-manh-cac-mo-hinh-phat-trien-kinh-te-cho-thanh-nien-639273.html