Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống buôn lậu

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 huyện Đông Anh sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện, đặc biệt là trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trưởng Ban chỉ đạo 389 huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018. Ảnh Việt Quang

Trưởng Ban chỉ đạo 389 huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018. Ảnh Việt Quang

Tại Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Trưởng Ban chỉ đạo 389 huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, năm 2018 tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn huyện tương đối ổn định.

Tuy nhiên, tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hoạt động buôn bán, sản xuất hàng giả, kém chất lượng vẫn còn lén lút hoạt động ở một số mặt hàng có uy tín. Năm 2018, Ban chỉ đạo 398 huyện Đông Anh đã đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra 5.593 vụ, đã xử lý 2.133 vụ, tổng số tiền thu được là hơn 41 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch. Trong đó, phạt hành chính gần 6 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu, tiêu hủy hơn 1 tỷ đồng và truy thu thuế với tổng số tiền hơn 34 tỷ đồng.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 398 huyện sẽ tiếp tục đề nghị các đơn vị chức năng tập trung đẩy mạnh các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện. Trước mắt, tập trung tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ban chỉ đạo 398 huyện Đông Anh cũng đã thông qua Kế hoạch số 32 về Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019.

Trọng Công

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/day-manh-cac-hoat-dong-phong-chong-buon-lau-86096.html