Đẩy mạnh các hoạt động hữu nghị hợp tác giữa thủ đô Hà Nội với các đối tác Nga

Trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh các hoạt động hữu nghị hợp tác với Đại sứ quán Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga và các đối tác Nga…; phát huy vai trò làm cầu nối về quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch giữa hai nước, hai Thủ đô cũng như giữa Hà Nội với các thành phố của Nga dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú, thiết thực…

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội (Ảnh: KL)

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội (Ảnh: KL)

Ngày 16/7, Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tham dự Đại hội có: Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt – Nga; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko; Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cùng hơn 200 thành viên của Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, với tinh thần chủ động, đổi mới và trách nhiệm, Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội và các Chi hội thành viên đã triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; duy trì quan hệ đối tác với các Đại sứ quán Nga, đóng góp vào sự phát triển của công tác đối ngoại chung của thành phố Hà Nội, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hà Nội và Mátxcơva, giới thiệu hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thành phố vì Hòa bình, phát triển năng động và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, trong hơn 2 năm qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội đã tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội còn có nhiều hoạt động ủng hộ hỗ trợ đồng bào tại các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt. Số chi hội, chất lượng hội viên càng được nâng cao thể hiện qua vai trò, tham gia, đóng góp của từng hội viên.

Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội và tham gia đầy đủ, nhiệt tình vào các hoạt động hòa bình, hữu nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hội sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động hữu nghị hợp tác với các đối tác tại thủ đô Matxcơva và các thành phố khác ở Nga, tranh thủ sự ủng hộ của Việt kiều đang sinh sống tại Liên bang Nga đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Đồng thời, tổ chức các cuộc giao lưu hữu nghị với nhiều nội dung phong phú, đa dạng nhằm tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước và hai Thủ đô; các tọa đàm với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước để tìm hiểu công cuộc cập nhật hóa các mô hình kinh tế của Nga nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư.

Tại Đại hội, các đại biểu hiệp thương và bầu ra Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 35 thành viên. Đại hội tín nhiệm bầu ông Đường Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Long Biên, làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chúc mừng Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko bày tỏ vui mừng trước sự đóng góp tích cực của đối ngoại nhân dân vào việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga – Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Liên bang Nga và Việt Nam kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược toàn diện (2012 – 2022).

Khẳng định Liên bang Nga và Việt Nam có quan hệ truyền thống đoàn kết và hữu nghị, Đại sứ Gennady Bezdetko cho rằng, tình cảm và sự tương trợ, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước được thể hiện rõ nét trong giai đoạn đại dịch COVID-19 vừa qua. Đại sứ kỳ vọng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, phát triển thành công vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương đánh giá cao những hoạt động của Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho các các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: KL)

Nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ Hội đề ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương đề nghị, trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh các hoạt động hữu nghị hợp tác với Đại sứ quán Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga và các đối tác Nga…; tăng cường các hoạt động nhân đạo của Hội; phát huy vai trò làm cầu nối về quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch giữa hai nước, hai Thủ đô cũng như giữa Hà Nội với các thành phố của Nga dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú, thiết thực…

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân của Hội hữu nghị Việt- Nga thành phố Hà Nội vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Hội trong nhiệm kỳ 2017 – 2022./.

Khánh Lan

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/day-manh-cac-hoat-dong-huu-nghi-hop-tac-giua-thu-do-ha-noi-voi-cac-doi-tac-nga-615376.html