Đẩy mạnh các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba

Ngày 12-9, tại Hà Nội, Kỳ họp thứ 37 Ủy ban Liên Chính phủ (UBLCP) Việt Nam-Cuba đã bế mạc. Đồng Chủ tịch UBLCP Việt Nam-Cuba, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz, chủ trì kỳ họp.

Hai bên đã đánh giá tình hình thực hiện Biên bản Kỳ họp thứ 36. Theo đó, hầu hết các thỏa thuận hợp tác đã được thực hiện, kim ngạch thương mại hai nước năm 2018 đã tăng trưởng 25% so với 2017. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại châu Á lớn thứ hai tại Cuba. Hai bên cũng xác định nội dung hợp tác của Kỳ họp thứ 37, trong đó ưu tiên trọng tâm là nâng cao kim ngạch thương mại; đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba, thống nhất về chủ trương một số dự án mới; thực hiện có hiệu quả các dự án hợp tác đã được ký kết, tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Tại lễ bế mạc, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam-Cuba giai đoạn 2019-2020, đánh dấu tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba ngày càng bền vững, phát triển tốt đẹp.

MẠNH HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/day-manh-cac-du-an-dau-tu-cua-doanh-nghiep-viet-nam-tai-cuba-590954