Đẩy mạnh bảo vệ di sản thông qua Hội chợ Du lịch 2020

Vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị của di sản được chọn làm chủ đề xuyên suốt của Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2020 (VITM 2020).

Sáng 9/1, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo về Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2020. Đây là sự kiện thường niên được diễn ra vào tháng 4 với chủ đề do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt theo từng năm, phù hợp với xu hướng thị trường và yêu cầu phát triển du lịch. Hội chợ năm nay sẽ được tổ chức từ 1-4/4.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết năm 2020 trùng với kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Du lịch. Do đó, việc lựa chọn chủ đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Sau khi thống nhất, di sản đã được chọn làm chủ đề của VITM 2020.

 Di sản được chọn làm chủ đề chính của VITM 2020.

Di sản được chọn làm chủ đề chính của VITM 2020.

Lý giải về việc lựa chọn chủ đề năm nay, ban tổ chức nêu rõ di sản là tài nguyên quan trọng hàng đầu của Du lịch Việt Nam, cơ sở giúp nước nhà thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế.

Tuy nhiên, điều kiện thiên nhiên và việc khai thác không đúng mức đã khiến nhiều di sản xuống cấp. Bên cạnh đó, điều kiện eo hẹp của ngân sách cho việc tôn tạo và bảo vệ di sản cũng khiến nhiều điểm chưa được quan tâm đúng mức.

"Chủ trương của nhà nước luôn là bảo vệ di sản. Tuy nhiên, thực tế đôi khi có thể không như mong muốn. Nhiều nơi đang bị ảnh hưởng quá mức do công trình xây dựng ấn dần sang các di sản, ví dụ như khách sạn ở đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) vừa qua.

Tôi không hiểu họ xây nơi này làm gì. Thực tế, xây cũng được nhưng cần đem ra thảo luận, nghiên cứu nghiêm túc. Nếu không làm cẩn thận, hàng chục cái tương tự sẽ mọc lên. Tôi xem đó như dấu hiệu của sự phá hoại di sản", ông Vũ Thế Bình nhấn mạnh.

Ông Vũ Thế Bình (giữa) nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản với tương lai của ngành Du lịch nước nhà.

Năm nay, VITM có một số điểm khác biệt về thời gian. Để tạo điều kiện cho người dân tìm hiểu, mua những sản phẩm du lịch, ban tổ chức đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa đến 19h30 các ngày.

Quy mô VITM 2020 vẫn tiếp tục duy trì với 505 gian hàng. Theo ban tổ chức, đây là số lượng tối đa có thể sắp xếp tại điểm diễn ra hội chợ. Tính tới 1/1, 85% gian hàng đã được đăng ký.

Hội chợ lần này có sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch đến từ 45 tỉnh thành trong cả nước. 17 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng tham dự hội chợ lần này, gồm Hàn Quốc, Mỹ, Australia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Triều Tiên, Indonesia, Malaysia, UAE, Cuba và Sri Lanka...

Nhiều gói khuyến mại hấp dẫn đang chờ du khách tại VITM 2020. Ảnh: Quỳnh Trang.

Điểm thu hút bậc nhất của Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam là những chương trình kích cầu du lịch. Năm nay, VITM hứa hẹn đem tới 100.000 vé máy bay giá rẻ, 18.000 tour trọn gói, hơn 15.000 voucher giảm giá tới 50% và nhiều phần quà khác cho khách hàng tham dự.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nổi bật cũng được tổ chức trong khuôn khổ VITM 2020 như diễn đàn quốc gia "Di sản - Nguồn lực phát triển của Du lịch Việt Nam", lễ vinh danh cá nhân và doanh nghiệp du lịch tiêu biểu 2019, diễn đàn xúc tiến du lịch đến các thị trường Đông Bắc Á, diễn đàn mở "Du lịch hướng tới tương lai"...

Anh Tú

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/day-manh-bao-ve-di-san-thong-qua-hoi-cho-du-lich-2020-post1034212.html