Đây, lý do Vidal chọn Barcelona, ngó lơ Inter Milan

Sau khi thương vụ Vidal từ Bayern sang Barca gần như đã hoàn tất, người đại diện của cầu thủ người Chile đã có những tiết lộ về lý do thân chủ ngó lơ Inter Milan

Sau nhiều ngày đeo đuổi và vượt qua đối thủ đáng gờm Man Utd và đặc biệt là Inter Mian trên TTCN, Barcelona đã coi như chiêu mộ thành công Arturo Vidal với hợp đồng 3 năm trị giá 20 triệu euro. Đây có thể xem là một hợp đồng chất lượng và có thể giúp tuyến giữa Barca thêm chất thép.

Arturo Vidal đã là người của Barcelona.

Việc thành công trong thương vụ này một lần nữa cho thấy đội bóng chủ sân Nou Camp luôn có một sức hút không thể cưỡng nổi với các cầu thủ đẳng cấp khi mà trước đó, chính Inter Milan mới là CLB thể hiện sự khát khao hơn cả. Trường hợp của Vidal làm cho người ta liên tưởng đến màn 'lật kèo' của chính đội bóng xứ Catalan cướp Malcom từ tay AS Roma.

Thế nhưng không có điều gì là không có lý do, mới đây, người đại diện của cựu tiền vệ Juventus Fernando Felicevich tiết lộ lý do trên tờ BILD (Đức). Theo đó, cầu thủ Chile đã cân nhắc rất kỹ và chọn Barcelona để có nhiều cơ hội ra sân hơn vì đội bóng này vừa chia tay Paulinho. Trong khi đó, nếu đến Inter Milan, anh sẽ phải cạnh tranh với những cái tên như Joao Mario, Marcelo Brozovic, Matias Vecino và đặc biệt là tân binh Radja Nainggolan.

Trải qua 3 mùa giải tại Bayern, Arturo Vidal đã đóng góp tổng cộng 22 bàn thắng sau 132 lần ra sân ở mọi đấu trường và cùng Hùm Xám xứ Bavaria 3 lần đoạt cúp bạc Bundesliga, 1 cúp Quốc gia Đức và 1 siêu cúp Đức.

Đăng Huy

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/day-ly-do-vidal-chon-barcelona-ngo-lo-inter-milan-d458147.html