Đây là Tứ đại mỹ nhân nóng bỏng của Việt Nam từng 'làm mưa làm gió' tại đấu trường Miss Earth

Phương Khánh, Hà Thu, Nam Em, Diễm Hương là 4 mỹ nhân đạt thành tích cao nhất tại đấu trường Miss Earth kể từ khi Việt Nam bắt đầu gửi đại diện tham gia ở sân chơi này.

Hoa hậu thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương (top 14)

Việt Nam bắt đầu gửi đại diện dự thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất từ năm 2003. Tuy nhiên chỉ đến năm 2010, dải băng Việt Nam mới gây được ấn tượng với bạn bè quốc tế. Năm đó, cuộc thi chọn Việt Nam làm chủ nhà đăng cai Hoa hậu Trái đất. Lưu Thị Diễm Hương - Hoa hậu thế giới người Việt Nam 2010 được đơn vị nắm giữ bản quyền chỉ định làm đại diện Việt Nam thi đấu trên sân nhà.

Sở hữu chiều cao 1m71 với đôi chân dài thẳng tắp cùng 3 vòng cân đối 84-61-92 cm, Diễm Hương luôn được các chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra. Nàng hoa hậu có đôi má lúm đồng tiền duyên dáng đã xuất sắc chiến thắng 2 phần thi của nhà tài trợ là Miss CanDelux, Miss Vietnam Airlines, lọt top 5 phần thi tài năng và đặc biệt là chiến thắng phần thi trình diễn trang phục áo tắm.

Được dự đoán có khả năng đăng quang Miss Earth rất cao, song may mắn vẫn chưa mỉm cười với Diễm Hương. Cô dừng chân ở top 14 chung cuộc và để lại nhiều tiếc nuối. Dù vậy, đây cũng là thành tích đáng tự hào khi Diễm Hương là người đẹp đầu tiên của Việt Nam lọt top bán kết tại cuộc thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất.

Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 - Nguyễn Thị Lệ Nam Em (top 8)

Sau Diễm Hương, 2 người đẹp Phan Thị Mơ, Hoàng Anh cũng tham gia Miss Earth nhưng không gặt hái được thành tích. Đến năm 2016, khi Việt Nam trở lại tham gia Miss Earth sau 3 năm bỏ ghế trống (2013, 2014 và 2015) với đại diện là Hoa khôi Nam Em đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía công chúng.

Nam Em sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1m71 cùng số đo 3 vòng 82-61-89 cm. Tại cuộc thi Miss Earth 2016, Nam Em liên tiếp ghi điểm tại các phần thi phụ như: chiến thắng phần thi Người đẹp ảnh, xếp thứ 2 trong 2 phần thi tài năng và váy dạ hội, lọt top 3 video về dự án bảo vệ môi trường.

Trong đêm chung kết, Nam Em xuất sắc được gọi tên vào top 8 chung cuộc và bước vào phần thi ứng xử. Tuy nhiên, người đẹp Tiền Giang đã gặp trục trặc khi người phiên dịch mắc lỗi và truyền đạt chưa chính xác thông điệp mà cô muốn truyền tải.

Cô được công chúng đặt nhiều kỳ vọng vì hội tụ nhiều điểm mạnh như: Nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp, có danh hiệu, nhan sắc đang ở thời điểm chín mùi, hình thể đẹp…Nhiều người tỏ ra tiếc nuối và cho rằng Nam Em có thể sẽ tiến sâu vào top 4 nếu có phần phiên dịch hoàn hảo hơn.

Á hậu 1 Hoa hậu đại dương 2014 - Lê Thị Hà Thu (top 16)

Sau Nam Em, Việt Nam tiếp tục gửi đến Miss Earth - Hoa hậu Trái đất một ứng viên rất mạnh. Đó là Hà Thu - Á hậu 1 Hoa hậu đại dương 2014. Hà Thu sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1m70, số đo 3 vòng lần lượt là 85-60-90.

Trong các phần thi phụ, Hà Thu cũng tỏ ra vô cùng xuất sắc. Cô liên tiếp đạt được những thành tích cao như chiến thắng giải Người đẹp ảnh, chiến thắng phần thi Chiến binh trái đất, huy chương vàng phần thi trang phục đi biển, huy chương đồng trong 2 phần thi tài năng và váy dạ hội.

Không những vậy, Hà Thu còn là cô gái có khả năng ứng xử và giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh. Vì lẽ đó, nhiều người hi vọng Hà Thu sẽ tiến xa hơn thành tích top 8 của Nam Em. Tuy nhiên trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam đã dừng chân ở top 16. Kết quả mùa thi 2017 cũng gây nên làn sóng tranh cãi khi chọn chủ nhà Philippines đăng quang.

Á hậu 2 Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018 - Nguyễn Phương Khánh - Miss Earth 2018

Năm 2018, sau khi có sự thay đổi về đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Earth tại Việt Nam, Nguyễn Phương Khánh đã được chọn lựa làm đại diện nước nhà dự thi.

Phương Khánh sinh năm 1994, cao 1m71, số đo 3 vòng cân đối 82-58-93 cm. Ngoài vẻ đẹp ngoại hình, Phương Khánh còn gây ấn tượng bởi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát. Được biết, Phương Khánh vốn là du học sinh chuyên ngành marketing tại Curtin University Singapore.

Tại cuộc thi, Phương Khánh đã đạt được 2 huy chương vàng ở các phần thi trang phục dân tộc và dạ hội, huy chương bạc phần thi áo tắm, tổng số huy chương chỉ xếp sau đại diện Mexico.

Nhờ vẻ đẹp nổi bật và sự tự tin của mình, Nguyễn Phương Khánh đã chinh phục được ban giám khảo và ban tổ chức cuộc thi. Kết quả cuối cùng, Nguyễn Phương Khánh được xướng tên cho ngôi vị Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2018.

Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường Miss Earth nói riêng, trong 6 cuộc thi lớn nhất thế giới nói chung.

Lê Kiều

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/day-la-tu-d%E1%BA%A1i-m%E1%BB%B9-nhan-nong-b%E1%BB%8Fng-cua-viet-nam-tung-lam-mua-lam-gio-tai-dau-truong-miss-earth-3993661.html