Đây là những mẹ chồng vừa quyền lực lại giàu có nhất showbiz Việt

Không những có chồng bảnh bao, giỏi giang mà những mỹ nhân này còn có mẹ chồng vừa quyền lực vừa giàu có nhất nhì Vbiz.

Mẹ chồng Đàm Thu Trang

Trong lễ ăn hỏi của Cường Đô la và Đàm Thu Trang ngày 20/1 vừa qua, nhân vật được chú ý không kém cô dâu và chú rể chính là bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ doanh nhân phố núi. Mẹ chồng chân dài họ Đàm được ví như "người đàn bà thép" trong giới kinh doanh.

Mẹ Cường Đô la tình cảm đứng cạnh con dâu là chân dài Đàm Thu Trang.

Bà Như Loan chưa từng cầm trong tay một tấm bằng đại học nào mà tay trắng gây dựng nên sự nghiệp đồ sộ và là một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Việt Nam với khối tài sản ước tính phải lên tới vài nghìn tỷ ở thời hoàng kim.

Ngoài lĩnh vực bất động sản, mẹ Cường Đô la còn đầu tư cả vào lĩnh vực xây dựng, trồng cao su và thủy điện.

Mẹ Cường Đô la sinh năm 1960, hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai, sở hữu số tài sản gần 500 tỷ đồng.Đến nay, tuy thị trường chứng khoán và bất động sản giảm sút mạnh nhưng tài sản của Bà Loan vẫn còn khá lớn… Một số công ty, bà Loan đã giao quyền điều hành cho “quý tử” của mình.

Mẹ Cường Đô la gây chú ý khi xuất hiện trong đám hỏi của con trai.

Hiện tại, dù công ty gặp phải khó khăn trong kinh doanh, song bà Nguyễn Thị Như Loan đã khẳng định phụ nữ có thể tham gia hoạt động kinh doanh và thành đạt trên con đường này - con đường theo quan niệm chỉ dành cho phái mạnh.

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà

Lê Hồng Thủy Tiên từng được khán giá biết đến với vai trò là nữ diễn viên vang bóng một thời của thập niên 90 với bộ phim Vị đắng tình yêu. Sự thể hiện xuất sắc của cô một phần giúp Vị đắng tình yêu trở thành một trong những bộ phim đoạt doanh thu cao nhất thời điểm đó ở Việt Nam với khoảng 500 triệu đồng tiền bán vé.

Vẻ đẹp ở U50 của nữ diễn viên nổi tiếng một thời.

Diễn viên Thủy Tiên là vợ sau của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, mẹ kế của chồng Tăng Thanh Hà, Louis Nguyễn và đang quản lý 25 công ty gắn liền với các thương hiệu thời trang cao cấp nằm dưới sự phân phối độc quyền như Chanel, Salvatore Ferragamo, Burberry, Versace, Paul&Shark, Ferragamo, Ralph Lauren, Rolex, Bulgari… Ngoài ra, tập đoàn này còn ‘lấn sân’ sang lĩnh vực ẩm thực và đồ ăn nhanh. Một nguồn tin tiết lộ doanh thu của tập đoàn khoảng 500 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng)/năm.

Mặc dù có người chồng đầy quyền lực là đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn nhưng Thủy Tiên khẳng định rằng thành công của cô là thành quả của chính bản thân mình.

Bạch dinh của mỹ nhân màn ảnh một thời nằm riêng biệt ở khu biệt thự cao cấp Thảo Điền, với ba mặt tiền, một mặt hướng ra sông, trên diện tích đất khoảng 500m2.

Cổng được chạm trổ cầu kỳ, lắp thiết bị tự động hiện đại.

Kiến trúc bên trong ngôi nhà thiết kế theo phong cách hoàng gia. Một số không gian tiện ích khác như phòng ăn, phòng ngủ… lại phủ sắc trắng theo gout châu Âu cổ điển. Nội thất đều là những vật dụng xa xỉ.

Thủy Tiên từng chia sẻ gia đình cô sở hữu đến 3 chiếc Rolls-Royce. Chiếc Rolls Royce Drophead Coupe mà cựu diễn viên thường sử dụng được giới mê xe cho biết có giá lên đến 40 tỷ đồng.

Là ‘bà trùm’ của đế chế hàng hiệu ở Việt Nam, việc dát hàng hiệu đối với Thủy Tiên chỉ là chuyện... thường ngày.

Nữ doanh nhân lộng lẫy trong bộ đầm dạ hội màu đen của thương hiệu Marchesa mix cùng các phụ kiện như clutch, đồng hồ, hoa tai gắn kim cương đắt đỏ.

Bóng hồng một thuở nam tính với quần âu, somi, suit khoác ngoài đến từ Versace và Weill. Trên cổ cô là sợi dây chuyền vàng trắng to bản.

Mẹ chồng Jennifer Phạm

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Quang Dũng, Jennifer Phạm tái hôn với doanh nhân Đức Hải và hiện có cuộc sống hạnh phúc.

Mẹ chồng của Jennifer là bà Trương Thị Thanh Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị một Tập đoàn viễn thông lớn. Bà Thanh Thanh đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách những người phụ nữ Việt Nam giàu nhất năm 2012 với tổng tài sản 576 tỷ đồng.

Bà từng là giảng viên Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ nay là Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (từ năm 1974 – 1976) và là giảng viên chính Đại học Tổng hợp TP.HCM nay là Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (từ năm 1976 – 1995).

Mẹ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Ngay từ khi mới hẹn hò với doanh nhân trẻ Trung Tín, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã có mối quan hệ rất thân thiết và được lòng mẹ chồng tương lai. Sau khi kết hôn vào tháng 10/2017, danh tính và cuộc sống của nàng hậu 9X càng khiến nhiều người tò mò.

Mẹ chồng Đặng Thu Thảo là doanh nhân Dương Thanh Thủy Bà là người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Trung Thủy, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng,... Công ty của bà Dương Thanh Thủy sở hữu nhiều tòa nhà, trung tâm làm đẹp và khách sạn trên cả nước. Hiện tại, doanh nghiệp này đang triển khai khoảng 6 dự án bất động sản tập trung tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.

Thời gian gần đây, bà Thủy rút dần về hậu trường để "nhường sân" cho con trai là doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Anh đang nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty.

Ngoài ra mẹ chồng Hoa hậu Việt Nam 2012 được coi là người phụ nữ có công lớn trong sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Bà chính là người "khai sinh" ra thương hiệu Miss Aodai nổi tiếng ở TP.HCM và được bạn bè quốc tế yêu mến.

Tâm Tâm

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/giai-tri/day-la-nhung-me-chong-vua-quyen-luc-lai-giau-co-nhat-showbiz-viet-20190122075718894.htm