Đây là nguyên nhân khiến MiG-29 Syria nằm im khi bị Israel tấn công

MiG-29 là loại chiến đấu cơ uy lực nhất của quân đội Syria. Nước này đã được Liên Xô cung cấp hơn 40 chiếc MiG-29, hiện nay vẫn còn khoảng 20 chiếc đủ khả năng chiến đấu. Tuy nhiên do tình trạng quá xuống cấp nên hầu như MiG-29 khó lòng chiến đấu tay đôi với đối phương.

Rất nhiều câu hỏi về phi đội tiêm kích mạnh nhất của Syria gồm khoảng 20 chiếc MiG-29 ở đâu khi Israel và Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Không ít lần người ta mong một lần chiến đấu cơ MiG-29 Syria thị uy, tuy nhiên chúng vẫn "âm thầm lặng lẽ".

Trong quá khứ, Liên Xô từng cung cấp tới 40 chiếc MiG-29 cho Syria. Tuy vậy trải qua quá trình hoạt động, hiện số lượng MiG-29 có thể bay được chỉ vào khoảng hơn 20 chiếc.

Mới đây trong 2 ngày 5 và 6-5, Bộ Quốc phòng Syria đã cho đăng hình ảnh chính thức về tiêm kích phản lực MiG-29. Qua đây, người xem phần nào thấy được tình cảnh hết sức "bi đát" của lực lượng máy bay chiến đấu chủ lực trong Không quân Syria hiện nay.

Có thể thấy rất rõ những vết xước hiển hiện trên phần mái che ở phía mũi máy bay và một vết xước lớn dọc theo bên trái thân máy bay ngay dưới buồng lái.

Kính chắn gió của máy bay nhìn như đã bị đổi màu còn các cạnh bao quanh vòm kính che buồng lái thì bị trầy xước và rất xù xì.

Những rỉ sét ở mặt trước của cánh trái phía sau cửa bắn dùng để phóng pháo tự động GSh-30-1 gắn bên thân phía trong.

Nhiều bộ phận khác của máy bay cũng bị ăn mòn đáng kể. Điều này có thể cho thấy tình trạng bi đát của những chiếc tiêm kích mạnh nhất trong không quân Syria.

Lẽ dĩ nhiên Syria cũng phải lựa chọn những chiếc MiG-29 tốt nhất trong biên chế để chúng "ăn ảnh" khi giới thiệu với công chúng, vì vậy những chiếc không được lên hình có thể còn xuống cấp hơn nhiều.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, với tình trạng xuống cấp thê thảm như vậy, phi đội MiG-29 của Syria khó lòng đảm bảo năng lực tác chiến.

Đây là lý do vì sao phi đội MiG-29 của Syria vẫn "im hơi lặng tiếng" trước các cuộc tấn công từ phía không quân Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.

Công bằng mà nói, dù MiG-29 mạnh nhất của không quân Syria nhưng chúng vẫn không phải là phiên bản mạnh nhất Nga từng chế tạo, vì vậy chúng không phải là đối thủ của những chiếc F-16C/D BLock 52 của Israel và Thổ Nhĩ Kỳ

Mặt khác do thời cuộc nên các phi công MiG-29 Syria không có nhiều giờ bay huấn luyện để có thể thành thục trong chiến đấu như phi công Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, vì vậy nếu đối đầu gần như cầm chắc phần thất bại.

Giới quan sát nhận định, MiG-29 hiện tại vẫn là dòng quốc bảo của Syria, vì thế Damascus giữ lại cho những trận chiến quan trọng hơn, hiện không cho tham chiến, tránh việc bị đối phương bắn hạ.

Nhiệm vụ của MiG-29 Syria trong suốt thời gian vừa qua chỉ mang tính bay trình diễn thị uy là chính, thi thoảng chúng mới tấn công phiến quân nhưng lại chủ yếu dùng pháo và bom không điều khiển.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-day-la-nguyen-nhan-khien-mig29-syria-nam-im-khi-bi-israel-tan-cong/853348.antd