Đây là lý do thực sự khiến Công Phượng mất chỗ ở Incheon United?

Công Phượng không xuất hiện trong 2 trận gần nhất của Incheon United, và trùng hợp thay, đó lại là 2 trận hiếm hoi mà đội này có điểm trong nhiều tuần qua.

Ngày đặt bút ký hợp đồng với Incheon United, có lẽ Công Phượng và đội bóng Hàn Quốc cũng không nghĩ 3 tháng đầu tiên lại nhiều biến động đến thế. 2 trận đầu, Công Phượng ra sân vỏn vẹn 80 giây. 5 trận sau, tiền đạo gốc Đô Lương được thi đấu với mức độ tăng dần: 25 phút, 30 phút đến cả trận đấu.

Tuy nhiên, tình hình lại xấu đi sau khi Incheon United khủng hoảng và HLV Jorn Andersen phải ra đi. Từ lúc HLV Lim Joong Yong lên nắm quyền, Công Phượng chỉ chơi thêm 45 phút trước khi bị loại khỏi danh sách ra sân.

Sau trận hòa 0-0 với Seongnam FC, ông thầy của Incheon United phê bình Công Phượng "chưa đạt 100% trong tập luyện và thi đấu" và "đội bóng cần những cầu thủ có ý chí, tinh thần tốt". Cầu thủ số 23 bị gạt khỏi đội hình chính lẫn dự bị, điều bất ngờ với CĐV và báo chí quốc tế.

Công Phượng không ra sân 2 trận gần nhất cho Incheon.

Công Phượng không ra sân 2 trận gần nhất cho Incheon.

Có hay không chuyện Công Phượng bị cô lập?

Một nguồn tin khẳng định cầu thủ Incheon đã tiến hành bỏ phiếu kín để loại Công Phượng ra khỏi danh sách thi đấu. Rất khó kiểm chứng tính đúng sai của thông tin này, nhưng phải thừa nhận: HLV Lim Joong Yong không ưu ái và kiên nhẫn với Công Phượng nhiều như HLV Andersen.

Cựu chiến lược gia người Na Uy từng tạo điều kiện hết mức cho Công Phượng trước khi từ chức. Dù cầu thủ sinh năm 1995 chưa có nhiều thời gian hòa nhập, song HLV Andersen vẫn để Công Phượng đá chính ngay ở trận thứ 4 của Incheon, "đặc ân" mà không nhiều cầu thủ mới của Incheon được hưởng.

Video: Incheon United nói gì về Công Phượng?

Quãng thời gian Incheon để Công Phượng đá chính cũng trùng hợp với quãng thời gian đội bóng này thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá vé đến sân cho người Việt Nam tại Hàn Quốc. Cụ thể, Incheon ưu đãi 50% giá vé cho CĐV Việt Nam trong tháng 4 với 4 trận sân nhà tại K-League, và Công Phượng ra sân trong 3/4 trận đấu kể trên. Trận duy nhất Công Phượng không ra sân chính là trận gặp Seongnam khi HLV Andersen đã bị sa thải.

Trận ra quân của Incheon trên sân nhà cũng chứng kiến 15.000 khán giả, gấp 4 lần lượng khán giả trung bình mùa trước của đội bóng áo xanh đen. Trên trang bìa, Incheon cũng để hình ảnh Công Phượng cạnh các cầu thủ kỳ cựu của CLB như Kim Jin Ya hay Kim Bo Seob. Đáng chú ý, hình ảnh Công Phượng được thiết kế với hướng nhìn và kích thước lớn hơn hẳn các cầu thủ khác của Incheon.

Đội bóng Hàn Quốc ý thức sức hút của Công Phượng và dường như HLV Andersen sử dụng cầu thủ người Việt Nam với tần suất lớn dần theo thời gian (dù luôn khẳng định học trò chưa sẵn sàng) cũng một phần để "chiều lòng" CĐV. Báo giới Hàn Quốc luôn đặt câu hỏi về Công Phượng dù cầu thủ mang áo số 23 thi đấu hay không, và CLB này cũng Việt hóa các thông báo để phục vụ khán giả.

Hình ảnh Công Phượng được ưu ái trên trang bìa.

Sức hút của tiền đạo người Việt Nam là không thể phủ nhận, và điều đó có lẽ ảnh hưởng không nhỏ tới phần còn lại của Incheon. 6 trận Công Phượng đá nhiều hơn 2 phút, Incheon thua cả 6. Công Phượng nghỉ 4 trận, đội bóng này thắng 1, hòa 3. Dưới thời HLV Lim Joong Yong, Công Phượng mới đá 45 phút trước Cheongju FC ở cúp FA Hàn Quốc. Trong hiệp 1, Incheon thua 0-1 và chơi uể oải khi Công Phượng đóng vai trò tiền vệ tấn công. Hiệp 2, HLV Lim Joong Yong rút Công Phượng ra và đội bóng này lập tức có 4, 5 cơ hội ngon ăn để ghi bàn.

2 trận gặp FC Seoul và Seongnam FC, Incheon vẫn chơi khá... tệ trong khâu tấn công, nhưng tinh thần của các cầu thủ rõ ràng tốt hơn nhiều so với 5 trận trước, và đó là 2 trận đấu mà học trò của thầy Park Hang Seo không còn hiện diện trên sân.

Khó khăn bủa vây

Không có cơ sở để khẳng định các cầu thủ Incheon cô lập Công Phượng, song việc Công Phượng không hợp với Incheon là có thật. Bình luận viên Spo TV cho rằng một trong hai phải thay đổi. Đội ngũ thể lực Incheon nói Công Phượng cần cải thiện khả năng tranh chấp nhiều hơn nữa, còn HLV Lim Joong Yong đánh giá học trò đang tập luyện thiếu tích cực.

HLV Lim Joong Yong phàn nàn về Công Phượng.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, Công Phượng cũng như Incheon cần tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi tiến tới thỏa thuận hợp tác. Đội bóng này về cơ bản không khác nhiều so với hồi còn sở hữu Xuân Trường. Incheon chơi cậy nhờ vào bóng bổng và khả năng tranh chấp, tì đè của các cầu thủ tấn công như Stefan Mugosa, Jun Jae Nam hay Moon Seon Min.

Công Phượng về cơ bản không hợp với lối đá này. Với nền tảng kỹ thuật tốt, Công Phượng cần rất nhiều bóng và không gian để phát huy điểm mạnh, nhưng ở Incheon, các cầu thủ đều không thể dồn bóng để "tôn" một cá nhân lên, nhất là khi cá nhân ấy mới chân ướt chân ráo đến K-League và có xuất phát điểm từ nền bóng đá ở đẳng cấp thấp hơn nhiều như V-League.

Trên sân, Công Phượng ít khi được đồng đội chuyền bóng, và khi có bóng, tiền đạo gốc Đô Lương cũng chọn cách... lao thẳng vào đối phương để qua người. Lối chơi này không phát huy tác dụng ở K-League.

Cả Công Phượng lẫn tập thể Incheon đều chưa thể hiện được nhiều.

Thực tế thì khủng hoảng là khái niệm không xa lạ ở Incheon. Mùa giải trước, đội bóng này từng thua liên tục trong 2, 3 tháng liền trước khi HLV Andersen cập bến. Incheon chỉ là đội trung bình yếu ở Hàn Quốc và được mệnh danh là "vua trụ hạng". Do đó, đội bóng này không có nền tảng cần thiết để đá bóng ngắn, phối hợp nhuyễn, tạo đòn bẩy cho Công Phượng tỏa sáng. Incheon từng tấn công khá sắc sảo và trực diện, nhưng đó là khi đội bóng này còn đầy đủ trụ cột.

CLB áo xanh đen từng tạo điều kiện cho Công Phượng, nhưng khi khủng hoảng ập đến, đội bóng này buộc phải chọn cách để Công Phượng ngồi ngoài, miễn sao có kết quả tốt nhất. Incheon cũng chơi quyết tâm hơn khi không có cầu thủ Việt Nam trên sân. Những nốt nhạc trầm dẫu sao cũng tạo thành một bản nhạc có âm điệu, còn hơn là một nốt nhạc "lạc nhịp" khiến tất cả phô chênh.

Công Phượng được cam kết ra sân 70% số phút cho Incheon mùa này.

Incheon có lẽ muốn tận dụng sức hút của Công Phượng để làm hình ảnh trước tiên. Nước đi của đội bóng đúng phần nào khi rất nhiều khán giả Việt Nam biết đến K-League, song cuộc khủng hoảng lực lượng đầu mùa khiến Incheon phải sử dụng Công Phượng quá sớm. Những quyết định khiên cưỡng, vội vàng thường không đem đến hiệu quả cao.

Công Phượng nói rằng "không biết phải làm thế nào" để chơi tốt ở vị trí tiền đạo. Dường như "đứa con của bầu Đức" chưa thực sự sẵn sàng. Incheon cũng không sẵn lòng thay đổi để phục vụ cá nhân nào. Do đó, cả hai cùng chìm trong khó khăn, khiến HLV Lim Joong Yong phải chọn một trong hai, hoặc tiếp tục tin Công Phượng, hoặc gạt bỏ học trò vì đại cục của Incheon. Không khó để ông lựa chọn.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/day-la-do-thuc-su-khien-cong-phuong-mat-cho-o-incheon-united-d472379.html