Đây là lý do khiến Đức khó vô địch World Cup 2018

Kể từ khi ra đời đến nay (năm 1992), Confederation Cup vẫn được coi là giải đấu tiền World Cup. Tuy nhiên, có một thực tế là các nhà vô địch của giải đấu khởi động này thường không có duyên với giải đấu số 1 thế giới diễn ra sau đó.

Đây là lý do khiến Đức khó vô địch World Cup 2018

Những số liệu thống kê từ lịch sử cho thấy: chưa từng có nhà vô địch Confederation Cup nào tiếp tục đăng quang ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau đó (xem bảng thống kê dưới đây).

Confederation Cup

Nhà vô địch

World Cup

Nhà vô địch

(1)

1992

Argentina

1994

Braxin

Vòng 1/8

1997

Braxin

1998

Pháp

Á quân

2001

Pháp

2002

Brazil

Vòng bảng

2005

Braxin

2006

Italia

Tứ kết

2009

Braxin

2010

Tây Ban Nha

Tứ kết

2013

Braxin

2014

Đức

Hạng 4

2017

Đức

2018

?

?

(1): Thành tích của đội VĐ Confederation Cup ở Wolrd Cup sau đó

Thành tích tốt nhất của các nhà vô địch Confederation Cup trong quá khứ là vị trí á quân của đội tuyển Braxin tại World Cup 1998 (sau khi thất bại 0-3 trước đội tuyển Pháp trong trận chung kết). Các nhà vô địch Confederation Cup khác đều chỉ lọt vào tứ kết (như đội tuyển Brazil ở World Cup 2006 và World Cup 2010) hoặc lọt vào vòng 1/8 (như đội tuyển Argentina ở World Cup 1994) mà thôi. Gần đây nhất ở nhà vô địch Confederation Cup 2013 là Brazil sau đó chỉ xếp hạng 4 tại World Cup 2014.

Đội hình đội tuyển Đức tham gia trận đấu lớn nhất của môn thể thao vua năm nay.

Thậm chí như nhà vô địch Confederation Cup 2001 - đội tuyển Pháp còn bị loại ngay từ vòng đấu bảng của World Cup 2002 khi đứng cuối cùng ở bảng A với thành tích hết sức kém cỏi: đá 3 trận mà không thắng nổi 1 trận nào, hòa 1 trận (0-0 với đội tuyển Urugoay) và thua 2 trận (0-1 trước đội tuyển Senegal và 0-2 trước đội tuyển Đan Mạch).

Ngược lại, tiếng nói từ lịch sử cũng cho thấy: để lên ngôi ở World Cup không nhất thiết phải tham dự Confederation Cup trước đó, hoặc nếu tham dự cũng không nhất thiết phải đạt được thành tích tốt.

Trong số những nhà vô địch thế giới kể từ năm 1994 trở lại đây, có tới 4 nhà vô địch là: Braxin (năm 1994), Pháp (năm 1998), Italia (năm 2006) và Đức (năm 2014) không tham dự Confederation Cup trước đó. Trong khi nhà vô địch Wolrd Cup 2002 Braxin chỉ xếp hạng 4 tại Confederation Cup 2001 (sau khi thua đội tuyển Nhật Bản 0-1 trong trận tranh HCĐ) còn nhà vô địch World Cup 2010 Tây Ban Nha cũng chỉ giành HCĐ tại Confederation Cup 2009 (sau khi thắng đội tuyển Nam Phi 3-2 trong trận tranh HCĐ).

Một năm trước đây, tại Confederation Cup 2017, Đức đã giành ngôi quán quân sau khi đánh bại Chi lê 1-0 trong trận chung kết. Hãy cùng chờ xem mùa hè năm nay, liệu Cỗ xe tăng Đức có đăng quang ở World Cup 2018 trên đất Nga, qua đó xóa bỏ cái dớp đáng ghét của các nhà vô địch Confedaration Cup.

Hà Phương

Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/day-la-ly-do-khien-duc-kho-vo-dich-world-cup-2018-1284287.tpo