Đây là lúc thể hiện kỷ cương phép nước

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, có những cá nhân có cách hành xử ích kỷ, xem thường luật pháp. Có thể nói đây là thời điểm tốt nhất để thể hiện sức mạnh của pháp luật.

Có 3 câu chuyện đang khiến dư luận "dậy sóng" vừa mới xảy ra hôm qua trong mùa dịch Covid-19, rất cần sự nghiêm khắc, kịp thời của pháp luật để xử lý những trường hợp sai phạm này.

Câu chuyện thứ 1, TP HCM vừa có chủ trương đóng cửa mọi hoạt động dịch vụ để phòng chống Covid-19. Bên cạnh nhiều hàng quán ở TP HCM có ý thức chấp hành tốt, vẫn còn không ít quán nhậu vẫn bán bình thường nhưng không thấy cơ quan nào xử lý. Chống dịch như chống giặc, lúc này không khác thời chiến, mọi mệnh lệnh, chỉ thị phải được tuân theo. Để xảy ra tình trạng này rõ ràng có trách nhiệm của chính quyền địa phương. Nếu ai không chấp hành, không chỉ là phạt tiền mà có thể tước giấy phép, cấm kinh doanh vĩnh viễn. Nếu làm nghiêm như vậy, ai dám vi phạm? Bằng không, tình trạng "lờn" luật sẽ xảy ra.

Câu chuyện thứ 2, ngày 25-3, UBND quận Long Biên (Hà Nội) đã quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với cô gái Vũ Thu Hà, người đang thực hiện cách ly tại nhà nhưng đã bỏ trốn, lên sân bay Nội Bài để bay đi Anh, lực lượng chức năng phải lên tận máy bay đang chờ cất cánh để đưa đi cách ly. Có thể nói dư luận rất phẫn nộ với cách hành xử của cô gái này. Một người cách ly, bao người phải khổ theo. Một người nhiễm bệnh, bao người có nguy cơ bị nhiễm. Cô gái không thể không biết điều này, chẳng qua vì ích kỷ, thiếu ý thức nên đã bất chấp. Trường hợp này ghi nhận sự cứng rắn kịp thời của UBND quận Long Biên trong việc xử phạt nhưng thiết nghĩ cần phải xử lý hình sự mới đủ tính răn đe.

Trong mùa dịch Covid-19, nhập cảnh vào Việt Nam cần phải có ý thức cách ly 14 ngày.

Trong mùa dịch Covid-19, nhập cảnh vào Việt Nam cần phải có ý thức cách ly 14 ngày.

Câu chuyện thứ 3, 53 nhân viên y tế Bệnh viện huyện Bình Chánh phải thực hiện cách ly tập trung tại huyện Hóc Môn. Lý do vì đã tiếp xúc gần với anh H.T.H, du học sinh ở Mỹ nhập cảnh về Việt Nam ngày 10-3, dương tính lần 1 với Covid-19 vào sáng 24-3.

Là người nhập cảnh từ vùng dịch, về Việt Nam ngay trong mùa dịch, lẽ ra cần phải ý thức chấp hành nghiêm túc việc cách ly và thời gian cách ly. Thậm chí phải chấp nhận vắng mặt trong đám tang người thân để đảm bảo an toàn về mặt sức khỏe cho gia đình và xã hội. Tiếc rằng, anh H. đã không làm thế, để giờ đây 53 cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện huyện Bình Chánh đang đối diện với nguy cơ có thể mắc Covid-19.

3 câu chuyện trên rất cần phải được cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý thật nghiêm minh để đủ sức đánh động ý thức của mọi người dân.

Mai Chân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/day-la-luc-the-hien-ky-cuong-phep-nuoc-20200326134620465.htm