Đây là công ty được TikTok chủ động 'mời gọi' mua lại ở Mỹ

Trong khi được nhiều ông lớn công nghệ tiếp cận, TikTok lại chủ động tiếp cận Netflix để chào mời mua lại.

Netflix là cái tên mới nhất xuất hiện trong cuộc đua thâu tóm mảng kinh doanh và vận hành của TikTok tại Mỹ trong bối cảnh ông Trump ban bố lệnh cấm mạng xã hội này trên phạm vi toàn quốc gia.

ByteDance CEO Zhang Yiming, trái; và Netflix CEO Reed Hastings. Ảnh: Getty/ Reuters

ByteDance CEO Zhang Yiming, trái; và Netflix CEO Reed Hastings. Ảnh: Getty/ Reuters

WSJ mới đây cho biết TikTok đã chủ động tiếp cận Netflix để “thăm mò mức độ quan tâm đến một thương vụ”. Dù vậy, ông lớn mảng streaming nội dung trực tuyến đã bỏ qua lời mời của ByteDance, công ty mẹ của TikTok.

Netflix chỉ là một trong số các công ty công nghệ lớn của Mỹ được cho là có liên quan đến thương vụ mua lại TikTok ở Mỹ trong vài tháng gần đây. Việc thương vụ được định giá từ 10 tỉ USD tới 50 tỉ USD đồng nghĩa với việc không có nhiều công ty công nghệ có đủ tiềm lực tài chính để tham gia đầu tư.

Microsoft muốn kết thúc đàm phán với ByteDance về vấn đề TikTok vào ngày 15/9. Ảnh: CNET

Cho tới lúc này, Microsoft là công ty duy nhất công khai xác nhận đang thực hiện đàm phán mua lại TikTok với ByteDance. Dù vậy, Alphabet (công ty mẹ của Google) và Twitter cũng được cho là đã bày tỏ sự quan tâm đến thương vụ này. Mới đây, Oracle bất ngờ xuất hiện trên bàn đàm phán và thậm chí còn nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Là một công ty phần mềm doanh nghiệp, Oracle gây bất ngờ khi nhảy vào thương vụ TikTok. Ảnh: CNET

Hồi tuần này, Alphabet, công ty mẹ của Google, đã cân nhắc mua một cổ phần nhỏ của TikTok thông qua một nhóm tham gia đấu giá, đàm phán, theo một báo cáo mới từ Bloomberg.

Cụ thể, Bloomberg cho biết Alphabe đã cân nhắc mua một lượng cổ phần nhỏ, không có quyền biểu quyết thông qua một trong những bộ phận đầu tư của mình, có thể là GV hoặc CapitalG. Cả hai bộ phận đầu tư này đều hoạt động độc lập so với Google song thuộc quyền quản lý của Alphabet.

Tương lai của TikTok ở Mỹ vẫn là một dấu hỏi lớn. Ảnh: CNET

Dù vậy, theo Bloomberg, những đàm phán nói trên đã kết thúc mà không đạt được kết quả trong vài ngày trở lại đây. Alphabet không phải đơn vị trực tiếp tham gia đàm phán song Bloomberg không nêu rõ ai là người trực tiếp tham gia nhóm đàm phán này. Dù vậy, Bloomberg khẳng định không loại trừ khả năng Alphabet sẽ tiếp tục tham gia đàm phán trở lại. Việc coi TikTok là một đối thủ của YouTube có thể là một trong những lý do Alphabet muốn tham gia đầu tư, mua lại.

Vũ Tuấn Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/day-la-cong-ty-duoc-tiktok-chu-dong-moi-goi-mua-lai-o-my-20200826194341867.html