Đây là cái tên lạ nhất tuyển Việt Nam mà HLV Park Hang Seo vừa triệu tập

Đây là cầu thủ duy nhất thi đấu dưới 1000 phút ở V-League 2018 được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Trong 6 tân binh được HLV Park Hang Seo triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2018, Phạm Văn Thành của Hà Nội có lẽ là cái tên gây bất ngờ nhất.

Đầu tiên, Phạm Văn Thành vốn không phải là một hậu vệ cánh. Vị trí sở trường của cầu thủ sinh năm 1994 này là tiền đạo nhưng được HLV Park Hang Seo triệu tập theo diện hậu vệ cánh.

Phạm Văn Thành (áo xanh) mang áo số 9 ở CLB Hà Nội để đá tiền đạo nhưng sau đó phải xuống chơi ở vị trí hậu vệ cánh.

Phạm Văn Thành (áo xanh) mang áo số 9 ở CLB Hà Nội để đá tiền đạo nhưng sau đó phải xuống chơi ở vị trí hậu vệ cánh.

Văn Thành từng là vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 Quốc gia 2015 và được HLV Phạm Minh Đức lúc đó ví như tiền đạo Việt Thắng. Nhưng khi lên đội 1 Hà Nội, cầu thủ quê Thái Bình không thể cạnh tranh được suất trên hàng công khi mà đội bóng Thủ đô sở những chân sút ngoại, nhập tịch rất chất lượng.

Cũng bởi vậy, cầu thủ quê Thái Bình phải thay đổi vị trí từ tiền đạo xuống đá hậu vệ biên để tìm kiếm cơ hội ra sân.

Tiếp đến, Phạm Văn Thành là cầu thủ duy nhất trong số 30 cái tên được triệu tập thi đấu dưới 1000 phút ở mùa giải năm nay. Cụ thể, Văn Thành thi đấu tổng cộng 947 phút sau 11 trận đá chính trong màu áo Hà Nội nhưng có đến 8 lần bị thay ra giữa chừng và có 1 bàn thắng.

So với người đồng đội Văn Kiên ở CLB Hà Nội, Lê Văn Sơn của HAGL, Âu Văn Hoàn của TP.HCM hay Trần Đình Hoàng của SLNA, Văn Thành không có gì nổi bật. Nhưng Văn Thành được lựa chọn như một phương án thay thế Vũ Văn Thanh bị chấn thương vào phút chót bởi sự đa năng, giống như cầu thủ của HAGL.

Một vấn đề khác, ông Park Hang Seo dường như không quá quan tâm tới chỉ số phút thi đấu của các học trò. Cách đây không lâu, ông còn gây sốc khi triệu tập một cầu thủ cả năm không thi đấu một phút nào lên đội tuyển. Đó là trường hợp của thủ thành Văn Hoàng ở đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD 18.

Trong số 30 cầu thủ được triệu tập lần này, ba thủ thành Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa) và Phạm Văn Cường (Quảng Nam) là những cầu thủ thi đấu nhiều nhất ở V-League 2018. Cả hai đã chơi 25/26 vòng với tổng thời gian 2250 phút.

Mộc Nhiên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/day-la-cai-ten-la-nhat-tuyen-viet-nam-ma-hlv-park-hang-seo-vua-trieu-tap-d431531.html