Đây là 3 'phốt' nợ tiền cát-xê ồn ào nhất showbiz Việt nửa cuối năm 2018

Đằng sau sự thành công của nhiều chương trình đình đám hay các bộ phim là những góc khuất khó ai ngờ, trong đó có cả chuyện quỵt, nợ tiền cát-xê. Người mẫu Thư Dung, diễn viên Xuân Nghị... từng là nạn nhân phải lên tiếng tố cáo.

Quán quân Next Top Model 2017 bức xúc vì bị nợ cát-xê

Mới đây, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2017 Kim Dung đã rất bức xúc lên tiếng chia sẻ về việc bị nợ tiền cát-xê suốt thời gian dài.

Trước đó, Kim Dung tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam show diễn Xuân - Hè 2018. Tuy nhiên, đến nay, đã 9 tháng trôi qua nhưng cô vẫn chưa nhận được cát-xê từ Ban tổ chức.

Tháng 11/2018, nhiều người mẫu khác như Phan Linh, An Võ, Hằng Nguyễn, Kim Phương cũng lên tiếng phản ánh về tình trạng tương tự. Quá bức xúc với lời hứa hẹn suông của BTC chương trình, Kim Dung đã tag thẳng tên người đại diện ban tổ chức vào và yêu cầu làm rõ ràng.

Vốn được biết đến với tính cách hiền lành, không ồn ào nhưng lần này, Kim Dung đã phải bức xúc lên tiếng.

NSX phim 'Thiên đường' bị tố nợ cát-xê diễn viên

Đầu tháng 12 vừa qua, dư luận xôn xao trước tin NSX phim hợp tác Việt - Hàn "Thiên đường" nợ tiền cát-xê của diễn viên. Đây cũng chính là lý do khiến tài tử Han Jae Suk bức xúc bỏ về nước vì thái độ làm việc của ê-kip Việt. Cụ thể, NSX chậm thanh toán chi phí khách sạn lưu trú cho anh, toàn bộ hộ chiếu của êkíp Hàn Quốc còn bị tịch thu, khiến họ gặp khó khăn trong việc trở về nước.

NSX Hạnh Nhân (ngoài cùng bên trái).

Là nam diễn viên có nhiều cảnh đóng cùng tài tử "Giày thủy tinh", Mr Cần Trô Xuân Nghị cũng cho hay: "Nhà sản xuất phim 'Thiên đường' còn giữ 70% tiền thù lao của tôi, thế nhưng chưa có bất cứ động thái nào về việc chi trả. Hơn 10 ngày nay, mặc dù đã cố gắng liên lạc với nhà sản xuất Hạnh Nhân, vẫn không có hồi âm.

Xuân Nghị và đạo diễn Hàn Quốc Park Hee Jun.

Hoa hậu Kỳ Duyên tố bầu show chậm thanh toán cát-xê

Cũng trong tháng 12/2018, Kỳ Duyên đã bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân tố bầu show về việc bị chậm trễ thanh toán tiền cát-xê khi làm giám khảo cho một cuộc thi ở một trường THPT tại Hà Nội.

Hoa hậu giãi bày: "Theo hợp đồng công việc tổng số chi phí cho job này của mình là 120 triệu, anh C. đã thanh toán trước cho mình 50 triệu trước khi mình ra chương trình, và sau khi chương trình kết thúc 3 ngày, anh C. phải thanh toán phần còn lại 70 triệu cho mình...

Điều đáng nói ở đây, đến nay đã là 1 tháng mình vẫn chưa nhận được hết chi phí của mình, mãi tới ngày 10/12 (nghĩa là sau gần 1 tháng) mình mới nhận được chuyển khoản 5 triệu và ngày 11/12 lại nhận thêm 5 triệu nữa... Sau 2 lần 5 triệu đó, tổng số tiền mình nhận được chỉ là 60 triệu trong 120 triệu của mình".

Kỳ Duyên gây chú ý khi lên tiếng tố bị quỵt tiền cát xê tại sự kiện.

Điều đáng nói là từ tiết lộ này của Kỳ Duyên, dư luận mới biết được giá cát-xê của người đẹp gốc Nam Định "khủng" như thế nào. Chỉ với 4 tiếng tham dự, nàng hậu 9X đã bỏ túi số tiền 120 triệu đồng.

Đắt show sự kiện, thời trang, làm vedette, đây chính là lý do giúp biến Kỳ Duyên thành nàng hậu sành điệu và chịu chi mạnh tay cho các món đồ hiệu đắt đỏ.

Mi Chi

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/giai-tri/day-la-3-phot-no-tien-cat-xe-on-ao-nhat-showbiz-viet-nua-cuoi-nam-2018-20190116110734342.htm