Đây là 10 điều có thể bạn chưa biết về Titanic

Titanic là một bộ phim nổi tiếng đồng thời cũng là con tàu bị đắm dưới đáy đại dương với nhiều điều bí ẩn.

Không chỉ xoay quanh chuyện tình của anh chàng Jack và Rose trong phim cũng như ngoài đời thực, tất tần tật những điều bí mật về Titanic luôn là đề tài hấp dẫn với các nhà khoa học. Từ việc tàu bị đắm cho tới những lời nguyền bủa vây quanh Titanic hay những giấc mơ tiên tri kì lạ cho tới tảng băng huyền thoại khiến Titanic bị chìm… đều trở thành những “hiện tượng” và tốn không biết bao giấy mực của nhà nghiên cứu cũng như giới truyền thông.

Những kỉ vật còn sót lại của Titanic đều trở thành báu vật và đem ra đấu giá với số tiền vô cùng lớn. Hầu hết mọi người đều cho rằng, sở hữu một vật còn lại của Titanic là điều may mắn.

Cùng điểm lại 10 điều bí ẩn quanh Titanic mà nhiều người vẫn chưa biết tới:

Âm nhạc vang lên trên tàu Titanic suốt nhiều giờ

Âm nhạc vang lên trên tàu Titanic suốt nhiều giờ

Nhạc sĩ của Titanic đã chơi nhạc trong nhiều tiếng đồng hồ trước khi con tàu chìm xuống đáy đại dương.

Ngân sách dành cho bộ phim cùng tên Titanic cao hơn nhiều so với con tàu Titanic.

Thợ làm bánh chính của Titanic có thói quen uống nhiều rượu, chính vì vậy ông đã sống sót khi phải ngâm mình suốt hai giờ đồng hồ trong nước lạnh cho đến khi ông được cứu thoát.

Hầu hết những con thuyền (xuồng) cứu hộ khi được đưa ra khỏi Titanic đã không còn đủ lực để chở người.

Thực ra, Titanic đã có thể được cứu nếu nó không trậm trễ dành ra 30’ cho việc thay đổi hướng đi sau khi phát hiện ra tảng băng trôi.

Milton Hershey, ông trùm tư bản lúc bấy giờ đã hủy việc đặt phòng của mình do việc kinh doanh gặp khó khăn vào phút cuối cùng.

Tảng băng trôi khiến chiếc tàu Titanic chìm đã bắt đầu cuộc hành trình của mình ở một nơi nào đó khoảng 1000 năm trước Công Nguyên.

Titanic được mệnh danh là con tàu không bao giờ chìm, tuy nhiên nó lại bị đánh chìm bởi một tảng băng trôi.

Một người Nhật Bản còn sống sót sau vụ đắm tàu đã bị gọi là một kẻ hèn nhát ở đất nước của mình.

Kate Winslet, người đóng vai Rose trong Titanic rất ghét bài hát chủ đề của phim “My heart will go on”. Bài hát đó làm cho cô có cảm giác “sắp nôn mửa” – Kate từng chia sẻ.

Theo Minh Phương/Khám phá

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/day-la-10-dieu-co-the-ban-chua-biet-ve-titanic/20200428080723803