Dạy học trực tuyến mùa dịch Covid-19

Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh ôn bài trong thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều trường phổ thông, đại học ở thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh phương pháp dạy học trực tuyến cho học sinh và sinh viên với hiệu quả thiết thực.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (quận 10) nhận xét, việc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho các trường được dạy học trực tuyến (online) thông qua các trang mạng xã hội, các ứng dụng Google Classroom, Google Site, Class Dojo... là hình thức ứng phó nhanh và cần thiết trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đây cũng là cơ hội để các em được trải nghiệm với hình thức học tập mới, rèn luyện được tính tự chủ, tự giác và ý thức trong học tập.

Chị Lê Thị Lan (ngụ phường 25, quận Bình Thạnh) có con đang độ tuổi học sinh trung học cơ sở chia sẻ: "Trong hoàn cảnh hiện nay, tôi ủng hộ giải pháp nhà trường gửi tài liệu online hoặc là học trực tuyến với thầy cô để các cháu theo kịp tiến độ chương trình".

Không chỉ các trường phổ thông, hàng loạt trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đẩy mạnh triển khai hình thức học trực tuyến như Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Tài chính - Marketing… Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường đã triển khai hình thức học online được 5 năm nên đã tạo được văn hóa dạy, học trực tuyến trong giảng viên, sinh viên.

Phóng viên Báo Hànôịmới đã theo dõi buổi học trực tuyến về công nghệ ô tô của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 120 phút, thông qua mạng xã hội Facebook. Bài giảng của thầy Đỗ Văn Dũng đã thu hút hơn 33.000 lượt xem, số lượng người xem cùng lúc đạt hơn 1.000 người và hàng trăm lượt chia sẻ. Tại đây, những kiến thức về hệ thống điều khiển động cơ đốt trong, các khái niệm cơ bản về điện - điện tử ô tô, điện áp và các mức điện áp sử dụng trên ô tô... được thầy Dũng thuyết giảng sinh động thông qua nhiều thủ thuật như hình ảnh, biểu đồ, viết bảng, trình bày... Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trong điều kiện dịch bệnh, phương pháp này đang hoạt động hiệu quả.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trong thông báo nghỉ học hết tháng 2-2020 để phòng tránh dịch Covid-19, nhà trường nhấn mạnh nội dung: Khuyến khích sinh viên tận dụng thời gian nghỉ thêm để ôn tập bài vở, chuẩn bị cho học kỳ mới. Giảng viên cũng có thể tương tác trực tuyến với sinh viên để trao đổi bài tập, học online… Theo đó, tất cả môn học đã lên lịch trong tuần nghỉ, giảng viên đưa bài giảng, bài tập lên trang học trực tuyến của trường. Sinh viên sử dụng tài khoản của mình để vào trang và tải bài về học và làm bài tập để kịp tiến độ.

Để dạy học trực tuyến mang lại hiệu quả hơn nữa cho học sinh và sinh viên, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, các trường cần dựa vào điều kiện dạy học thực tế để chủ động sắp xếp, đề ra các giải pháp dạy học phù hợp. Ngoài ra, nhiều ý kiến đề nghị, đây là thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu, ban hành thêm quy định làm cơ sở pháp lý và hướng dẫn về chuyên môn đối với hình thức học tập tại nhà, tránh tình trạng các trường triển khai mỗi nơi một kiểu, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của học sinh.

Phạm Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/959638/day-hoc-truc-tuyen-mua-dich-covid-19