Dạy học sinh về an ninh mạng

'Trường học gián điệp mùa hè' là tên gọi một chương trình đào tạo về an ninh mạng cho học sinh mà Trung tâm An ninh mạng thuộc Sở Chỉ huy thông tin của chính phủ Anh (GCHQ) đang triển khai trên toàn quốc.

Theo tin từ hãng Business Cloud, mục đích của chương trình đào tạo là giúp cho trẻ em có được kỹ năng bảo vệ trước các cuộc tấn công trên mạng và từ đó hỗ trợ các cơ quan an ninh của Anh trong việc bảo mật thông tin.

Toàn bộ chi phí của chương trình do GCHQ tài trợ. Nhiều chuyên gia giỏi về an ninh mạng và cả những nhà hoạt động xã hội về giáo dục của tổ chức The Smallpeoce Trust đều tham gia giảng dạy trong khuôn khổ của chương trình.

Tính đến hết tháng 5, GCHQ đã thiết lập 1.150 địa điểm dạy miễn phí về an ninh mạng cho học sinh từ 14 đến 17 tuổi ở khắp nơi trên xứ sở sương mù. Chính quyền nhiều địa phương cũng hết sức ủng hộ chương trình này và sẵn lòng chịu thêm một phần kinh phí để hỗ trợ cho GCHQ.

Nhận xét về chương trình này, một nhà giáo dục học tên là Jonathan Symcox nói: "Rõ ràng là có một khoảng cách lớn về kỹ năng ứng dụng trong lĩnh vực này khi mà công nghệ tăng tốc và các doanh nghiệp trong tất cả các ngành ngày càng phụ thuộc vào nó. Tuy nhiên, đối với tôi, câu chuyện thực sự ở đây là bản chất chuyên môn của các khóa học.

Tôi đã thảo luận về ý tưởng đào tạo “James Bonds hiện đại” với một nhà lãnh đạo giáo dục. Anh ấy làm việc hàng ngày với những đứa trẻ muốn theo đuổi nghiệp về an ninh mạng và tôi thấy việc cung cấp cho các em lượng kiến thức nhất định để đối phó với các cuộc tấn công mạng là điều thú vị và nên làm.

Nhiều em nhỏ khi gặp tôi cũng nói rằng: "Cháu muốn trở thành một nhân viên an ninh mạng giỏi. Thật tuyệt vời, nhưng nếu các em ý muốn trở thành "James Bond", các em ý phải học cách sử dụng vũ khí, trở thành đai đen trong một số môn võ thuật và cũng là một vận động viên ưu tú.

Và với một "James Bonds hiện đại trong thế giới mạng" thì hiểm nguy không như thế giới thực mà cần phải chuyên môn hóa, phải bí ẩn và biết cách giải hóa chúng".

Các "Trường học gián điệp mùa hè" bắt đầu được triển khai ở Anh với Manchester là nơi thí điểm đầu tiên.

Một câu hỏi được đưa ra là trong quá trình đào tạo các nhân viên an ninh mạng nhí này, GCHQ cũng phải tính đến khả năng có những em học cách này để cuối cùng trở thành hacker, nghĩa là phải tính đến cả mặt tiêu cực của nó.

Theo nhiều nhà phân tích, việc này lại do lựa chọn, sự hiểu biết và cả cách dạy dỗ của thầy cô. Một nhà phân tích khác thì cho rằng, nếu trong bóng đá, HLV Gareth Southgate chỉ đơn giản là chọn ra 20 cầu thủ xuất sắc nhất cho đội hình World Cup của mình trong đó có nhiều cầu thủ ở hàng tiền đạo để gây tiếng vang trong trận mở màn và không cần bận tâm đến những trận đấu tiếp theo thì cuộc chiến trên không gian mạng lại không như vậy.

An ninh mạng cần người bảo vệ (tường lửa), tiền vệ sáng tạo (để xây dựng hệ thống) và kẻ tấn công (để đưa ra các bài kiểm tra thâm nhập và tìm lỗi bảo mật). Sau đó, có các chuyên gia trong các vị trí: giống như các tiền đạo Harry Kane và Jamie Vardy là những người chơi rất khác nhau, các doanh nghiệp cần các kỹ sư chuyên về công nghệ như mạng và Windows.

Vì thế, theo nhà phân tích này, việc chính quyền để cung cấp cho trẻ em những kỹ năng để thành công trong một ngành công nghiệp được trả lương cao mà sẽ không bao giờ thiếu vị trí để lấp đầy là điều cần khuyến khích.

Nhưng cũng cần phải chú ý hơn về cách thực hiện cũng như các bước hành động để có thể mang lại những gì cần thiết như: cơ hội học các kỹ năng đa dạng gồm bẻ khóa mã, bảo mật mạng công nghệ thông tin, các thiết bị thông minh và bảo vệ bạn bè khỏi bị hack.

Được biết, đây là năm đầu tiên GCHQ triển khai chương trình "Trường học gián điệp mùa hè" nhưng là lần thứ 2 mà môn học an ninh mạng được triển khai tại các trường cấp 2.

Trước đó, vào đầu năm 2017, do những lo ngại về các hoạt động gián điệp mạng từ Trung Quốc, Nga cũng như khả năng về sự thiếu hụt kỹ năng trong tương lai khiến tin tặc, khủng bố dễ dàng tổn hại nền kinh tế và cơ sở hạ tầng quốc gia, Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh đã dành khoản kinh phí 20 triệu bảng Anh cho các buổi ngoại khóa, với nội dung giảng dạy từ các chuyên gia an ninh mạng, giúp kiểm tra và đào tạo nhóm thanh thiếu niên được lựa chọn.

Chương trình học này mục tiêu truyền thụ cho học sinh một số kỹ năng cần thiết, giúp bảo vệ các doanh nghiệp, tổ chức của nước Anh chống lại những mối đe dọa trực tuyến. Khi đó, Anh đã đặt mục tiêu 5.700 học sinh tuổi từ 14 trở lên sẽ dành bốn giờ một tuần nghiên cứu môn học trong khoảng thời gian 5 năm.

Thống kê từ Ủy ban Tài chính công cho thấy, an ninh mạng là ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng, đòi hỏi 58.000 chuyên gia, nhưng hiện Anh còn gặp nhiều khó khăn khi tuyển dụng; dù Trung tâm An ninh mạng quốc gia đi vào hoạt động từ năm 2016với khoản đầu tư lên đến 1,9 tỷ bảng nhằm chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài.

Từ năm 2015, GCHQ đã xử lý hơn 200 sự cố an ninh quốc gia mỗi tháng, gấp đôi so với năm 2014 và con số này dự kiến sẽ không ngừng gia tăng.

Khánh Chi

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/anh-day-hoc-sinh-ve-an-ninh-mang-494256/