Dạy giáo trình có đường lưỡi bò: Lỗi tại ai?

Lãnh đạo trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, việc để xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò là lỗi của nhà xuất bản.

Cuốn sách giáo trình đọc sơ cấp 1 được sử dụng làm tài liệu học tập và giảng dạy cho Khoa Tiếng Trung và Tiếng Nhật trường ĐH Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội mới đây được sinh viên phát hiện có in bản đồ hình đường lưỡi bò.

Trả lời câu hỏi của báo Tuổi trẻ về việc giáo trình đã được sử dụng nhiều năm qua mà không có phản ảnh hay phát hiện sớm, ông Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho biết không thấy sinh viên phản ảnh gì. Do không trực tiếp giảng dạy, nên lãnh đạo trường chỉ đạo cho khoa tiếng Trung và tiếng Nhật kiểm tra lại.

Cũng ông Vũ Văn Hóa, ở trên tờ Zing khẳng định, "đây là giáo trình mới được mua về vào đầu năm học 2019-2020. Khi phát hiện có hình ảnh đường lưỡi bò trong sách, ban giám hiệu đã họp và có quyết định tịch thu tất cả số giáo trình này. Một số cuốn đã được bán tới tay sinh viên cũng đã được thu hồi về để tiêu hủy".

Nói về sự việc này, ông Hóa cho rằng việc để xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò là lỗi của nhà xuất bản. Nhà trường chỉ là người mua về.

Bản đồ bao gồm đường lưỡi bò phi pháp xuất hiện trong giáo trình Đọc sơ cấp 1 “Developing Chinese” của ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong.

Bản đồ bao gồm đường lưỡi bò phi pháp xuất hiện trong giáo trình Đọc sơ cấp 1 “Developing Chinese” của ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong.

Tờ Tiền phong dẫn lời ông Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho hay: "Ai mua thì chúng tôi chưa làm rõ, nhưng trách nhiệm thuộc về Ban Chủ nhiệm Khoa Tiếng Trung và tiếng Nhật. Quan điểm của nhà trường là phải nhanh chóng thu hồi và hủy bỏ toàn bộ tài liệu có in bản đồ hình lưỡi bò", ông Trụ nói.

Mới đây, nhà trường đã cho gọi những sinh viên của khoa này mang tài liệu này lên và yêu cầu cắt hủy trang có hình bản đồ đường lưỡi bò.

Trước sự việc giáo trình có đường lưỡi bò nói trên, tại Việt Nam đã phát hiện và xử lý các trường hợp cài cắm bản đồ đường lưỡi bò vào phim ảnh (như phim hoạt hình Everest - Người tuyết bé nhỏ); trên mẫu xe SUV Volkswagen Touareg trưng bày tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2019 (Vietnam Motor Show 2019); trên một ấn phẩm du lịch ở TP.HCM...

Nói về thủ đoạn tuyên truyền đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc, tại Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019” diễn ra ngày 1/11, TS Trần Việt Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Cần Thơ cho biết, Trung Quốc tận dụng mọi cơ hội để tuyên truyền về đường lưỡi bò không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Thông qua việc cài cắm hết sức tinh vi trong truyền thông, văn hóa, giải trí, từ sách giáo khoa cho đến các tạp chí khoa học, dù là trong những lĩnh vực không liên quan như môi trường, cả trong nước lẫn trên thế giới, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền về đường lưỡi bò phi lý.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/day-giao-trinh-co-duong-luoi-bo-loi-tai-ai-3390690/