Đầy đủ và toàn bộ sự thật về tính cách ẩn sau tử vi ngày sinh của mỗi người

Theo khoa học phương Đông, tử vi ngày sinh không chỉ giúp bạn dự đoán được vận mệnh tương lai mà thông qua đó bạn có thể nhìn thấy những điều sâu thẳm trong tính cách con người

Khoảng thời gian sinh ra của mỗi người sẽ ảnh hưởng tới những đặc trưng tính nết, cốt cách và vận mệnh như thế nào, hãy cùng tìm hiểu những thông tin thú vị về tử vi ngày sinh dưới đây nhé!

Người sinh vào ngày mùng 1: Những người sinh ra vào thời điểm trăng non sở hữu cơ thể và tâm hồn mạnh mẽ, tính cách khoáng đạt, căng tràn năng lượng và đầy tự tin. Chính những đặc điểm này giúp họ có sức lôi cuốn mạnh mẽ ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên có đôi phần cao ngạo, tự hào thái quá về bản thân, khiến cho người đối diện có cảm giác không được thành thục, chín chắn lắm.

Họ cũng là những người dễ mẫn cảm, trầm cảm và dễ bị tổn thương bởi lời nói và hành động của người khác. Những người sinh ngày này thích quan sát và trải nghiệm những thử thách mới.

Họ thường xuyên gặp may mắn trong cuộc sống, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ có lợi cho việc mở mang, phát triển con đường công danh sự nghiệp. Những người phụ nữ sinh vào ngày này phần nhiều đều có mệnh vượng phu, sau khi kết hôn đều giúp được nhiều cho chồng, khiến tình hình kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

Người sinh vào ngày mùng 2: Đây là mẫu người ưa thích hoạt động và nhiệt thành, là người thiên về hành động. Họ dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, dễ đồng cảm và thông cảm với người khác. Có trí sáng tạo và sức tưởng tượng phong phú. Tuy về mặt sức khỏe không có gì đáng lo ngại nhưng duyên với những người trong gia đình thì lại tương đối nhạt, dễ có thiên hướng phải đi xa để yên bề gia thất hoặc lập nghiệp.

Về tổng thể đại vận thì thời trẻ vận thế tương đối vất vả, khó có sự giúp đỡ che chở từ anh em trong gia đình mà phải tự thân vận động, độc lập gây dựng mọi cái. Từ trung niên trở đi đến hậu vận thì dần phát triển cả về mặt tài phúc và sự nghiệp. Người sinh vào ngày này nếu là nam thì tướng mạo thường thanh tú, nếu là nữ thì có sự thông minh vượt trội.

Người sinh ngày mùng 3: Đây là mẫu người có tính cách dễ chịu thoải mái và tình cảm cao thượng, họ tạo ra sức hút vô hình với người khác nên có mối quan hệ xã hội rộng, bạn bè bằng hữu nhiều. Đây cũng là mẫu người rất đáng tin cậy. Thích làm việc từ thiện, bố thí, giúp đỡ và bảo vệ những thân phận nghèo đói, tàn tật, trẻ em và người già neo đơn.

Tuy nhiên, người sinh vào ngày này nếu kết hôn thì nên chú ý trong mối quan hệ vợ chồng, cần phải lấy hòa khí, nhường nhịn nhau nếu không sẽ dễ dẫn đến những rắc rối thậm chí đổ vỡ không đáng có. Vận con cái tương đối mỏng, dễ gặp tình trạng hiếm muộn, vì vậy nên thường xuyên làm việc thiện, tích đức để cải thiện vấn đề này.

Người sinh ngày mùng 4: Những người này tuy bên ngoài họ luôn tạo cho người khác có cảm giác là người rất tự tin, tự kiểm soát được bản thân. Nhưng thực tế thì họ lại tràn ngập sự hoài nghi về tài năng của của mình, từ đó khiến họ lo sợ về tương lai và thế giới bên ngoài. Họ là mẫu người đặc biệt ghét bị đè nén, áp lực, họ luôn có mong muốn có được sự lựa chọn hoặc hành động một cách tự do trong công việc và với các lĩnh vực khác cũng vậy.

Do đó sẽ có đôi chút khó khăn và cản trở trong cuộc sống nhưng dù sao với sự nỗ lực cố gắng họ vẫn có thể may mắn đạt được nguyện vọng. Những người sinh vào ngày này, bất kể là nam hay nữ đều có tài trí xuất chúng.

Người sinh ngày mùng 5,6: Có tính cách thân thiện hòa ái, do đó dễ dàng được nhiều người yêu quý và có quý nhân tiến cử, trợ giúp trong công danh sự nghiệp. Nhờ có tài ăn nói, cư xử khéo léo mà được lòng người trên, sớm phát đạt thành công. Tuy nhiên, gia đình hay lục đục, nhiều thị phi không thì cũng khó nhờ cậy vào gia đình. Tự thân làm nên nghiệp lớn, công thành danh toại.

Người sinh ngày mùng 7: Có tính khí thất thường hay thay đổi, cả thèm chóng chán. Sự nghiệp thăng trầm, khi trẻ thường xuyên nhảy việc, nửa đời chìm nổi, sau 50 hậu vận tốt dần, vạn sự như ý. Nếu là nữ sẽ mang mệnh phúc lộc, sống an nhàn không phải lo lắng về của cải tiền bạc. Ít khi bị bệnh tật nặng, tai ương bất ngờ, sống trường thọ.

Người sinh ngày mùng 8: Họ là những người có trí tuệ, thông minh, lanh lợi. Nữ giới mệnh trung tuổi sẽ thành đạt, tuy nhiên gia đình bất hòa, khó gần cha mẹ. Nên lập thân xa nhà, sẽ có quý nhân phù trợ. Cả đời không cần lo toan về tiền bạc, vận mệnh phú quý.

Người sinh ngày mùng 9: Những người này trời phú cho thân thể khỏe mạnh, tính tình lại chính trực thanh liêm, được người kính trọng. Nếu nỗ lực làm việc, chú tâm hành thiện đến trung tuổi sẽ gặp thuận lợi trong việc làm ăn. Về già an nhàn, phúc đức vô biên, danh lợi lâu dài, vận mệnh phú quý.

Người sinh ngày mùng 10: Thông minh lanh lợi, nhanh nhẹn, tuy nhiên có phần ẩu đoảng. Họ có tính tình xởi lởi chân thành, vô tư, được người ngoài yêu quý, dễ kết giao bạn bè. Tuy nhiên, với gia đình duyên lại mỏng, dễ thành đạt nếu làm ăn xa nhà. Khi còn trẻ vất vả, bôn ba khắp chốn tuy nhiên đến trung tuổi phát tài, cuối đời đại thịnh, sự nghiệp hanh thông. Đặc biệt có duyên theo con đường nghệ thuật.

Người sinh ngày 11: Thông minh nhanh nhẹn, có chí hướng phấn đấu trong công việc. Tính tình lại khẳng khái, quyết đoán dễ dàng thành công, vào khoảng trung niên sẽ bắt đầu phát đạt, tiền tài đủ đầy. Tuy nhiên, những người này thường hay chủ quan, làm việc không lường trước hậu quả, coi thường khó khăn mà đổ vỡ sự nghiệp. Do đó cần phải rèn tính cẩn thận, không nên quá tin người, dù có đổ vỡ vẫn có chí tiến thủ để làm lại từ đầu.

Người sinh ngày 12: Có tính cách dịu dàng đôn hậu lại cực kì kiên trì không ngại khó khăn gian khổ. Họ thích làm việc thiện, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khốn khó hơn mình. Nếu là phụ nữ rất biết quán xuyến nhà cửa, chi tiêu tiết kiệm, tích nhiều của cái. Tuổi trẻ tuy trải qua nhiều vất vả, thăng trầm, nhưng do tính kiên trì tích tiểu thành đại nên trung tuổi đại cát, tạo lập danh tiếng, phúc lộc đuề huề, cuối đời dư dật, gia tộc hưng thịnh, vận mệnh phúc lộc.

Người sinh ngày 13: Thường xuyên gặp nhiều may mắn, đôi khi may hơn khôn. Trong cuộc sống phúc lộc dư thừa, không cần phải lo toan về tiền bạc. Khi lập gia đình buổi đầu sóng gió, nếu cùng nhau vượt qua sẽ sống hạnh phúc hậu vận không cần phải lo lắng.

Người sinh ngày 14: May mắn có gia đình hòa thuận, trầm tĩnh hiền lành, nam nhân thanh tú, nữ nhân thông minh, thường xuyên có quý nhân phù trợ. Thời trẻ bình thường, nỗ lực tự làm nên tiền đồ, trung niên vận đến, công việc thuận lợi, hậu vận phát đạt, số mệnh có hậu.

Người sinh ngày 15: Những người sinh vào thời điểm trăng rằm có tình duyên lận đận, trải qua nhiều mối tình mới tìm được lương duyên, khi lấy nhau vợ chồng hòa thuận. Tuy nhiên con cái khắc bố mẹ, tranh giành đấu đá khiến tiền đồ tan vỡ. Tới khoảng 35 tuổi mới dư dật. Nam nhân xa quê, tha hương lập nghiệp, nữ nhân khắc chồng.

Người sinh ngày 16: Trời phú cho trí tuệ thông minh, lại có tài nghệ thuật, cầm kỳ thi họa. Khi còn trẻ nếu chuyên cần, thì tới trung niên sẽ dễ dàng công thành phát đạt, tinh nghệ nghề nghiệp. Tuy nhiên, tổ nghề không hợp, thân nhàn nhưng tâm lo, vận mệnh ưu phiền.

Người sinh ngày 17: Họ có trí tuệ thông minh, năng lực bình thường nhưng kiên trì nhẫn nại, không ngại khó ngại khổ. Thuở nhỏ vất vả, quan nạn trùng trùng, tính tình lương thiện, anh em thân tình, lục thân khó nhờ, tự lực cánh sinh, trung niên phát đạt, vận mệnh phát đạt.

Người sinh ngày 18: Là những người có tính tình cứng nhắc, suy nghĩ độc lập, dễ độc đoán chuyên quyền. Tuy nhiên, thông minh sắc sảo, không thích nịnh bợ, nói lời ngon ngọt. Buổi đầu công danh lận đận khó khăn, nếu kiên trì phấn đấu càng về sau càng phát đạt. Yêu ai cũng hết lòng hết dạ, nhưng lương duyên đứt gánh giữa đường, trải qua nhiều mối tình mới tìm được người phù hợp. Họ là người nhiệt tình, trong lúc khó khăn mà được người khác giúp đỡ chắc chắn sẽ đền đáp xứng đáng. Vận mệnh bình thường.

Người sinh ngày 19: Thường thông minh xuất chúng, tâm nặng sắc tình nhưng kiệm lời khó chia sẻ với người khác, khổ não tâm tư.

Người sinh ngày 20: Có số mệnh vất vả, thân tâm ưu phiền, cuộc đời nhiều sóng gió. Nam nhân tha hương, tổ nghiệp khó phát, nhiều bạn nhưng khó nhờ cậy. Khi đi xa làm ăn có quý nhân phù trợ nên hanh thông, về già gặp đại phúc, vận mệnh hưng thịnh.

Người sinh ngày 21: Nếu là phụ nữ thì đây sẽ là những người vợ đảm đang, đàn ông thì cũng đam mê nội trợ. Tính tình dễ gần hòa thuận phúc lành, được nhiều người tiến cử lại ham thích đầu cơ, có gan làm giàu. Tuy nhiên, họ cũng có tính tình cương trực không phục người khác, không gì toại nguyện do đó cả đời phấn đấu, số hưởng phúc muộn.

Người sinh ngày 22: Có bản chất thông minh, sống tình có nghĩa với anh em, bạn bè. Trước khổ sau nhàn, thuở nhỏ vất vả, sau 25 tuổi vận đến, tiền đồ tốt đẹp, lại thêm cần cù, về già hưng thịnh, số hưởng danh lợi.

Người sinh ngày 23: Tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa, công việc bất định hay phải thay đổi. Họ không ngại tranh đấu, thậm chí có phần hơi cố chấp, nên cần sửa nhược điểm này để thành công hơn. Phúc lộc dư thừa, trung niên bình thường, vinh hoa phú quý, số mệnh bình an.

Người sinh ngày 24: Trời phú cho mồm miệng khéo léo, hoạt bát lanh lợi lại làm việc chuyên cần, sống có trước có sau, thân thiện dễ gần, bạn bè tứ xứ, được người kính trọng, của cải tích nhiều, quý nhân hỗ trợ, vợ con xung khắc, vận mệnh hưng thịnh.

Người sinh ngày 25: Đây là người trung thực, đức độ tài năng, thích sự công bằng. Gia đình có nền tảng kinh tế hoặc có nghề gia truyền, nên theo nghiệp kinh doanh, sự nghiệp sẽ phát tài. Tuy nhiên hay lo việc người, gặp nhiều địch thủ, tâm tính bất ổn, nếu tìm được trợ giúp về già sẽ phát đạt, số mệnh thịnh vượng.

Người sinh ngày 26: Nhân đức từ tâm, được người ái mộ, cấp trên tiến cử, lập thân xa nhà, trước khổ sau sướng, sống không mưu cầu, cần kiệm tích góp, vận may đầy đủ, hạnh phúc vô cương, vận mệnh phú quý.

Người sinh ngày 27: Thường là những người khôn khéo, vận may không dài. Có máu liều, được nhiều mất nhiều, thường hay thay đổi, hay đổi chỗ ở. Dễ dàng xuất ngoại thành công, nếu nỗ lực phấn đấu, tiền đồ tốt đẹp, sức khỏe dồi dào, cần cù lập nghiệp, số mệnh thành công.

Người sinh ngày 28: Thời trẻ bạc phận, lúc nhỏ bệnh nhiều, nhưng bù lại có ý chí tự lập, chăm chỉ cần cù, trung niên vận đến, của cải dư thừa. Khi đến tuổi lập gia đình đắc được lương duyên, bạn bè khó cậy, duyên đầu xung khắc, duyên sau mới bền, cuộc sống yên vui, vận mệnh may mắn.

Người sinh ngày 29: Đây là con người trung hậu, hay lam hay làm, trọng nghĩa giữ tín, hào hiệp phóng khoáng với bạn bè, dễ kết bạn quảng giao. Khởi nghiệp bình thường, trung niên vận đến, về già phú quý, hạnh phúc một đời.

Người sinh ngày 30: Những người này có tính tình cương quyết, nhưng hay coi thường người khác, gây nên thù hận, bị người công kích. Nên học cách cư xử mềm mỏng, may mắn sẽ đến, tuổi trẻ vận bạc, lo buồn ưu tư, đến tuổi trung niên, vận khí đổi khác, vận mệnh thịnh vượng.

Vân Anh

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/day-du-va-toan-bo-su-that-ve-tinh-cach-an-sau-tu-vi-ngay-sinh-cua-moi-nguoi-583457.html