Dây điện rơi xuống trước cổng trường khiến 2 học sinh giật điện tử vong

Vụ việc xảy ra vào lúc các em học sinh mới được tan học, ngoài ra chưa có đông phụ huynh tới đón con em mình.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người Lao Động

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người Lao Động

Chiều 13/10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An và ngành chức năng đã khám nghiệm hiện trường vụ nổ bình điện xảy ra tại Trường THCS An Lục Long, huyện Châu Thành làm ít nhất 2 học sinh tử vong và 4 em khác bị thương, báo Người Lao Động đưa tin.

Công an huyện Châu Thành cho biết do bị điện giật nặng nên em Đinh Tiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (đều SN 2007, học lớp 6) tử vong tại phòng cấp cứu. 4 em bị nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu, gồm: Phan Tấn Sang (SN 2006), Trương Huỳnh Tiến (SN 2006), Đinh Hoàng Vũ (SN 2007) và Hồ Thị Diễm Hương (SN 2006).

Theo tìm hiểu của báo Lao Động, lúc xảy ra sự cố một đường dây điện trung thế đi ngang trước cổng trường đã bị sự cố, dây điện rơi xuống đất, đúng vào lúc học sinh tan trường.

Trước khi xảy ra tai nạn, tại địa bàn xã An Lục Long có cơn mưa lớn. Sau khi cơn mưa dứt, học sinh mới rời khỏi trường về nhà và đã xảy ra tai nạn thương tâm.

Các cơ quan chức năng huyện Châu Thành đã kịp thời có mặt để xử lý vụ tai nạn.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/day-dien-roi-xuong-truoc-cong-truong-khien-2-hoc-sinh-giat-dien-tu-vong-128990.html