Đây! Dấu hiệu cực lớn cho thấy M.U chuẩn bị đón trung vệ mới

Theo thông tin chính thức mới nhất được đăng tải, trung vệ Axel Tuanzebe rời M.U dưới dạng cho mượn, mở ra khả năng Quỷ đỏ bổ sung ở vị trí này.

Sao trẻ Tuanzebe tiếp tục đi du học

Ở mùa giải năm ngoái, cầu thủ trẻ của M.U đã thi đấu cho Aston Villa dưới dạng cho mượn, nhưng chỉ ra sân vỏn vẹn 5 trận vì chấn thương dài hạn. Về phía Villa, đội bóng này đang muốn bổ sung lực lượng sau khi gục ngã trước Fulham trong trận chung kết play-off hồi tháng Năm, và đó là lý do họ tái chiêu mộ Tuanzebe.

Theo thông tin chính thức được phía M.U đăng tải, cầu thủ này sẽ ra đi một lần nữa dưới dạng cho mượn, để thu thập kinh nghiệm về chơi cho đội một. Axel Tuanzebe đã có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Quỷ đỏ, khi được Jose Mourinho điền tên vào tour du đấu hè này.

Chia sẻ về quyết định ra đi, sao trẻ cho biết: “Thật tuyệt vời khi được quay lại Villa. Đây là một CLB lớn và thật là một niềm vinh dự khi một lần nữa được đại diện cho đội bóng. Điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi trước mùa giải mới.”

Axel Tuanzebe rời M.U, tới Aston Villa dưới dạng cho mượn

“Tôi đã học hỏi được rất nhiều tại đây và mắc nợ đội bóng, những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Lúc này, tôi đã biết mình cần phải làm những gì. Không có chút nghi ngờ nào, tôi tin tưởng đội ngũ này sẽ một lần nữa chiến đấu cho suất thăng hạng Premier League. Đó là tham vọng của chúng tôi từ mùa giải năm ngoái” – Tuanzebe cho biết.

Với việc sao trẻ AxelTuanzebe rời M.U, anh là cái tên thứ 5 ra đi dưới dạng cho mượn, sau những Joel Pereira (tới Vitoria Setubal), Dean Henderson (Sheffield United), Cameron Borthwick-Jackson (Scunthorpe United) và Matty Willock (St Mirren).

Đáng chú ý, đây dường như là một động thái để Jose Mourinho bổ sung thêm người ở vị trí trung vệ. Trong những ngày cuối cùng phiên chợ hè, Man United đang muốn nhanh chóng hoàn tất thương vụ Jerome Boateng từ Bayern Munich.

Nguyệt Anh – TTVN

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-anh/day-dau-hieu-cuc-lon-cho-thay-mu-chuan-bi-don-trung-ve-moi-172-193882.html