Đây có thể là nguyên nhân máy bay Indonesia lao xuống biển, khiến 189 người thiệt mạng

Theo Edward Sirait, Giám đốc điều hành Lion Air Group, JT610 đã có biểu hiện về vấn đề về kỹ thuật hôm 28/10 trong một chuyến bay trước đó nhưng đã được xử lý theo đúng quy trình.

Trong diễn biến mới nhất về vụ tai nạn rơi máy bay tại Indonesia, khiến 189 hành khách cùng phi hành đoàn mất tích và hiện vẫn chưa có dấu hiệu của những người sống sót, phát ngôn viên của Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia mới đây vừa tiết lộ “Không còn ai sống sót. Bình nhiên liệu được tìm thấy bị hỏng và đã phát nổ. Phía trên bình nhiên liệu có một lỗ rò”.

Mặc dù, Bộ trưởng Ủy ban an toàn vận tải Indonesia, Soerjannto Tjahjono cho biết, họ chưa thể khẳng định gì về nguyên nhân sự cố cho đến khi tìm được hộp đen và dữ liệu từ tháp kiểm soát không lưu.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Lion Air Group – Edward Sirait đã lên tiếng xác nhận, JT610 có gặp một số trục trặc kỹ thuật hôm 28/10, nhưng đã được xử lý theo đúng quy trình.

“Trong chuyến hành trình từ Denpasar đến Jakarta vào một ngày trước đó (28/10), đã có vấn đề kỹ thuật được báo cáo đến tổ bay nhưng vấn đề đã nhanh chóng khắc phục theo đúng quy trình”, ông Sirait cho biết.

Đồng thời, Giám đốc điều hành Lion Air Group cũng khẳng định: “Chúng tôi chắc chắn rằng các phi công của mình đã vận hành theo đúng quy trình”.

Di vật còn sót lại của nạn nhân vụ tai nạn.

Di vật còn sót lại của nạn nhân vụ tai nạn.

Ở thời điểm hiện tại, đội thợ lặn của Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đang có mặt tại hiện trường xảy ra tai nạn để tìm kiếm thi thể nạn nhân và vớt các phần còn lại của máy bay.

Dù nguyên nhân chính xác xảy ra vụ tai nạn vẫn chưa được xác định và công bố, nhưng Hãng Lion Air khẳng định đang phối hợp với nhà chức trách trong quá trình điều tra. Bên cạnh đó, không loại trừ vấn đề kỹ thuật hôm Chủ Nhật (28/10) có thể là nguyên nhân khiến 189 hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cong-nghe-cong-nghe/day-co-the-la-nguyen-nhan-may-bay-indonesia-lao-xuong-bien-khien-189-nguoi-thiet-mang-3955639.html