Đây có phải 'bước lùi' trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump?

Các cử tri tại các bang Kentucky và Bắc Carolina đã đề cử 2 ứng viên Đảng Cộng hòa cho ghế Hạ viện bất chấp sự phản đối từ Tổng thống Donald Trump.

Tại tây Bắc Carolina, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi gắm niềm tin của mình vào nhà quản lý đầu tư bất động sản Lynda Bennet. Mặc dù có sự hậu thuẫn từ ông Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, thế nhưng, các cử tri Đảng Cộng hòa đã "chọn mặt gửi vàng" vào nhà đầu tư ngồi xe lăn 24 tuổi Madison Cawthorn.

Nhà đầu tư Madison Cawthorn, người được cử tri Bắc Carolina đề xuất cho chiếc ghế Hạ viện (Nguồn: AP)

Nhà đầu tư Madison Cawthorn, người được cử tri Bắc Carolina đề xuất cho chiếc ghế Hạ viện (Nguồn: AP)

Ứng viên Thomas Massive của bang Kentucy được tái đề cử cho nhiệm kì thứ sáu tại Hạ viện. Ông được đánh giá là một nhà hoạt động độc lập có tư tưởng tự do, thường xuyên bất đồng ý kiến với các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng hòa. Hồi tháng Ba vừa qua, Tổng thống Trump đã từng chỉ trích ông Massie là một "thảm họa nước Mỹ" sau khi ông liên tục thúc giục các nhà lập pháp ra quyết định sớm về gói cứu trợ kinh tế trong đại dịch.

Ông Cawthorn tuyên bố sẽ ủng hộ Tổng thống Trump trong khi ông Massie là người có lập trường rất bảo thủ. Tuy nhiên có thể thể thấy rằng, chiến thắng của hai ứng viên này là một bước lùi trong chiến dịch tái tranh cử vốn đã rất chông gai kể từ khi bắt đầu của ông Trump.

Không có nhiều người trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Trong ảnh là một vài cử tri đang điền vào phiếu bầu trong các ô bỏ phiếu giãn cách xã hội. (Nguồn: AP)

Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cử tri tại một số bang Mỹ phải bỏ phiếu qua thư, điều đó khiến cho quá trình kiểm phiếu bị chậm lại là không thể tránh khỏi. Bỏ phiếu từ xa đồng nghĩa với việc kết quả bầu cử vào tháng 11, nhằm quyết định ai sẽ là vị tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ bị chậm trễ vài ngày.

Thông thường, 2% số phiếu bầu của bang Kentucky là qua thư, nhưng con số này theo các quan chức có thể vượt mức 50% trong năm nay. Còn giới chức bang New York dự đoán rằng, phần lớn cử tri sẽ bỏ phiếu qua thư thay vì chỉ 5% cử tri chọn cách bỏ phiếu này vào năm ngoái.

Nam Trần

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/day-co-phai-buoc-lui-trong-chien-dich-tai-tranh-cu-cua-tong-thong-my-donald-trump-20200624164507258.htm