Đây chính là một trong lý do quan trọng giúp Mark được debut trong tất cả các unit của NCT

Mark đã cho thấy tài năng nổi bật của mình giữa dàn thực tập sinh nam nhà SM.

NCT 127 엔시티 127 '영웅 (英雄; Kick It)' MV

Mặc dù không tổ chức show sống còn như YG hay JYP nhưng người hâm mộ Kpop nào cũng có thể biết được mức độ cạnh giữa các thực tập sinh trong SM cũng gay gắt không kém. SM nổi tiếng là nơi hội tụ nhiều “trai tài gái sắc” nhất Kpop, việc được “lọt vào mắt xanh” của ông lớn cũng mới chỉ là sự khởi đầu, tất cả các thực tập sinh của SM phải trải qua hệ thống đào tạo cực kỳ khốc liệt để giành được suất ra mắt, vì thế những thần tượng đã debut được dưới trướng SM đều là những idol sở hữu tài năng và sức hút hàng đầu Kpop. Thể hiện rõ nhất cho những điều này chính là mô hình nhóm nhạc của NCT, mặc dù đông thành viên nhưng tất cả đều được SM chọn lựa rất kỹ lưỡng, có thể thấy NCT không hề có bất kỳ lỗ hổng tài năng và visual nào. Để được thêm vào đội hình NCT, tất cả các thành viên cũng phải tự cạnh tranh lẫn nhau khắc nghiệt không kém. Trong NCT, có một thành viên được debut ở tất cả các nhóm nhỏ ở Hàn, anh hàng cũng là thành viên duy nhất được SM chọn là một trong những hành viên chủ chốt của NCT vì tài năng vô cùng nổi bật, đó chính là Mark.

Mark.

Mark.

Mark chính thức debut với nhóm nhỏ đầu tiên của NCT là NCT U với The 7th Sense cùng Taeyong, Jaehyun, Doyoung và Ten vào tháng 04/2016. Ngay sau đó 3 tháng, Mark tiếp tục debut với NCT 127 trong Fire Truck, đến tháng 08 cùng năm, Mark lại một lần nữa ra mắt với NCT Dream với Chewing Gum, đến tháng 08/2019, Mark chính thức trở thành thành viên của “siêu boygroup” toàn “gà chiến” của SM là SuperM. Như vậy, anh chàng hiện tại đang là thành viên của tất cả nhóm nhỏ của NCT (trừ unit hoạt động ở Trung Quốc - WayV) và là em út của SuperM. Điều ấn tượng hơn cả Mark chỉ sinh năm 1999 nhưng là thần tượng có kỹ năng rap nổi bật nhất SM. Thậm chí anh chàng còn được những người trong ngành công nhận và bày tỏ sự ngưỡng mộ như ca sĩ Parc Jaejung (Kpop Star), Joy (Red Velvet), phó chủ tịch của Capitol Records, Yoon Jong Shin, và chính chủ tịch Lee Soo Man cũng công khai khen ngợi tài năng của Mark trên một chương trình truyền hình.

Mark có mặt trong tất cả unit ở Hàn của NCT và debut với 'siêu boygroup' SuperM

Ngoài kỹ năng rap nổi bật đã được chứng minh thông qua các sản phẩm âm nhạc của NCT và High School Rapper, một trong những lý do quan trọng khác giúp Mark hoàn toàn nổi bật trong số các thành viên NCT chính là khả năng tự sáng tác và tự viết lời của mình. Tính đến nay, Mark là thành viên NCT sở hữu nhiều ca khúc được đăng ký ở Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) nhất với 46 bài, theo sau là Taeyong với 36 ca khúc, Jeno với 5 bài hát, Jaemin với 4 bài, Jisung với 3 bài, Johnny, Yangyang, Hendery sở hữu 2 bài và Jaehyun 1 bài. Mới đây, NCT 127 tiếp tục thông báo sẽ trở lại vào tháng 05 với album tái bản, với thành công vừa qua của Kick It, người hâm mộ hy vọng rằng NCT 127 sẽ đạt được đến đỉnh cao sự nghiệp để xứng đáng với những nỗ lực của các anh chàng trong suốt 4 năm qua.

Mark là thành viên sở hữu nhiều ca khúc được đăng ký bản quyền nhất NCT.

Điệp Phan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/k-pop/day-la-mot-trong-ly-do-giup-mark-duoc-debut-trong-tat-ca-unit-cua-nct-7301665.html