Đây chính là loại cây khử mùi sơn, lọc khí độc cực tốt nên trồng trong nhà

Cây cảnh không chỉ cung cấp oxy, giúp không khí trong lành mà còn có tác dụng lớn trong việc khử mùi sơn và lọc khí độc cực tốt.

Cây xanh giúp loại bỏ các độc tố như benzene, xylen, ammoniac…trong không khí, những chất độc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng.

Việc trang trí cây xanh trong nhà là điều cần thiết để đảm bảo không gian sống luôn sạch sẽ, dưới đây là những loại cây bạn nên trồng ngay trong nhà.

Hồng môn

Ảnh: internet

Ảnh: internet

Cây hồng môn giữa ẩm rất tốt trong không khí. Loại cây này cũng hấp thụ chất xylene và toluene và chuyển đổi chúng thành các chất vô hại.

Cây trầu bà

Đây là loại cây có tác dụng làm giảm mức ô nhiễm ozone trong không gian nhỏ và mang lại nhiều may mắn, tài lộc, luồng sinh khí tốt cho người trồng.

Đây là cây được xếp vào loại vô địch trong khả năng hấp thụ các độc tố, là loại cây được lựa chọn nhiều. Lưu ý trong cây chứa độc tố nên cần trồng cách xa tầm với của trẻ em và động vật trong nhà.

Cây huệ bình

Ảnh: internet

Không chỉ hấp thụ formaldehyde, benzen và trichloroethylene, cây huệ binh còn hấp thụ cả xylene và toluene - hóa chất tìm thấy trong dầu hỏa.

Cây sống được trong bóng râm và chỉ cần tưới nước tuần một lần, vì thế là lựa chọn tốt cho những người không có thời gian. Vì hấp thụ được nhiều hóa chất, nên nó có thể đặt ở bất cứ đâu trong nhà.

Hoa đồng tiền

Đây là loại hoa rất hữu ích trong việc lọc khí benzen - thường có mặt trong nhiều loại sơn. Vì thế, nếu bạn vừa sơn lại phòng, nên đặt một chậu hoa đồng tiền để loại bỏ các hạt benzen lơ lửng trong không khí.

Cậy vạn thanh niên

Không chỉ là cây trang trí, vạn niên thanh còn có công dụng thanh lọc không khí, khử các loại khí độc giúp bầu môi trường sống trở nên trong lành và mát mẻ hơn.

Đặc biệt, đối với không gian làm việc kín như văn phòng công sở, trồng vạn niên thanh sẽ mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu và nâng cao hiệu quả làm việc cho chúng ta.

Cây phú quý

Ảnh: internet

Trồng loại cây này trong nhà sẽ giúp lọc sạch mọi không khí, hấp thụ các chất hữu cơ, nguyên nhân gây bệnh cho mọi người.

Cây thường xuân

Cây thường xuân có thể hấp thu benzen, carbon monoxide, formaldehyde và trichloroethylene. Bên cạnh việc trang trí nhà, cây thường xuân còn mang ý nghĩa về mặt phong thủy, mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình và giúp làm thuốc chữa nhiều loại bệnh khác nhau.

Cây lưỡi hổ

Ảnh: internet

Lưỡi hổ được chứng minh hấp thụ tốt độc tố gây ung thư như formaldehyde và nitrogen oxide.

Đây là loài cây phù hợp nhất để trồng trong phòng ngủ bởi vì cây giúp tăng cường lượng oxy vào ban đêm, có tác dụng làm sạch không khí, hấp thụ chất ô nhiễm,cải thiện không gian sống, đem lại tâm trạng tốt nhất trong số cây trồng trong nhà.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nha-dep/day-chinh-la-loai-cay-khu-mui-son-loc-khi-doc-cuc-tot-nen-trong-trong-nha-402949/