Đây chính là cô gái 23 tuổi trẻ đẹp, gia thế khủng vừa được Tổng thống Indonesia lựa chọn làm cố vấn

Cô gái trẻ đẹp 23 tuổi được Tổng thống Indonesia chọn làm cố vấn có tài sắc lẫn gia thế khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vừa qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa công bố danh sách 7 trợ lý trẻ tuổi có nhiệm vụ thúc đẩy tinh thần đổi mới trong các lĩnh vực khác nhau và kết nối với giới trẻ. Trong số đó có tên cô gái trẻ Putri Tanjung. Cô này sinh năm 1996, CEO của công ty Creativeprenuer, là con gái rượu của ông trùm truyền thông Chairil Tanjung.

Nụ cười ngọt ngào của Putri Tanjung.

Nụ cười ngọt ngào của Putri Tanjung.

Theo tờ Jakarta Post cho biết 7 trợ lý trẻ này là lãnh đạo một số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty công nghệ tài chính, nhân vật nổi tiếng và đại diện một số phong trào xã hội. Nói về lý do chọn những người trẻ tuổi (độ tuổi từ 23-36, ngày 21/11, Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh các trợ lý đặc biệt trên có nhiệm vụ gợi ý cho ông những ý tưởng sáng tạo cần cho sự phát triển đất nước trong các lĩnh vực khác nhau.

Nói về nữ cố vấn trẻ tuổi nhất, theo các nguồn tin từ truyền thông quốc tế, cô đến từ gia đình trâm anh thế phiệt. Theo Forbes, Chairul Tanjung - cha của Putri Indahsari Tanjung xếp hạng 568 trong danh sách tỉ phú năm 2019 của tạp chí này đồng thời xếp thứ 7 trong số 50 người giàu nhất ở Indonesia năm 2018.

Gia đình quyền thế của Putru.

Ông có khối tài sản trị giá 3,6 tỉ USD và là chủ sở hữu của tập đoàn CT Corp nổi tiếng với việc phát hành thẻ tín dụng, điều hành các siêu thị lớn và vận hành các đài truyền hình.

Ngoài ra, ông có Trans Retail với chuỗi cửa hàng tạp hóa mang thương hiệu Carrefour và Transmart. Tập đoàn của ông cũng kiểm soát hệ thống nhượng quyền của Wendy tại Indonesia và các cửa hàng nhượng quyền của Versace, Mango và Jimmy Choo.

Nhan sắc căng tràn sức sống của nữ cố vấn cho Tổng thống Indonesia.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/day-chinh-la-co-gai-23-tuoi-tre-dep-gia-the-khung-vua-duoc-tong-thong-indonesia-lua-chon-lam-co-van-20191125112032649.htm