Đầy ắp niềm vui sau những đoạn đường mới

36 chiến sĩ áo xanh tình nguyện của ĐH Tây Đô (Cần Thơ) tham gia làm 600m đường nông thôn chỉ trong vòng 1 tuần, đã mang lại niềm vui cho người dân, giúp các em học sinh đến trường an toàn hơn.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh viên trường ĐH Tây Đô vác xi măng để làm đường ở Thới Hòa, phường Thới An Đông, Bình Thủy (TP Cần Thơ)ẢNH: HÒA HỘI

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh viên trường ĐH Tây Đô vác xi măng để làm đường ở Thới Hòa, phường Thới An Đông, Bình Thủy (TP Cần Thơ)ẢNH: HÒA HỘI

Làm không biết mệt vì thấy bà con vui

Giữa cái nắng nóng của mùa hè, không khí tại công trình làm đường nông thôn ở Thới Hòa, phường Thới An Đông, Bình Thủy (TP Cần Thơ) luôn nhộn nhịp, đầy ắp tiếng nói cười của các chiến sĩ áo xanh tình nguyện. Dường như ai cũng mệt, mồ hôi rơi lã chã nhưng tất cả đều quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ để bàn giao cho địa phương.

Bạn Ngô Thị Trúc Vy, Chỉ huy trưởng chiến dịch cho biết, toàn đội có 36 chiến sỹ, kế hoạch là hoàn thành đoạn 600m đường nông thôn, chiều rộng 3m, kết cấu bê tông, làm trong thời gian 7 ngày (từ ngày 11-18/7). Tuy nhiên, do ghe chở vật tư đến muộn 2 ngày nên các bạn phải siết tiến độ vì đã hứa với bà con.

Người nhỏ nhắn, áo thấm đẫm mồ hôi nhưng bạn Phạm Minh Bảo, sinh viên năm 4 ngành Luật kinh tế (ĐH Tây Đô) vẫn luôn nở nụ cười tươi rói. “Mấy ngày qua quan sát thấy bà con vui lắm. Thấy mọi người vui, háo hức khiến tụi em làm không biết mệt gì cả”, Bảo chia sẻ.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Yến (sinh viên năm 4 ngành Dược) người nhỏ thó nhưng rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ. “Đừng nghĩ nữ tụi em chân yếu tay mềm không làm được việc. Không chỉ hỗ trợ cho cát vào thùng mà ngay cả vác bao xi măng nặng 50kg em vẫn làm được”, Yến nói rồi vào nhà dân vác ra bao xi măng mang đến chỗ trộn hồ.

Yến là chị cả trong gia đình 2 chị em, quê ở Đồng Tháp, cha mẹ làm nghề nông. Từ nhỏ sống tự lập nên Yến là cô gái rất rắn rỏi. Tham gia chiến dịch tình nguyện hè, Yến làm không thua gì các bạn nam.

Quãng thời gian quý giá cho mỗi bạn trẻ

Bà Thái Thị Ba ở Thới Hòa, phường Thới An Đông, Bình Thủy (TP Cần Thơ) năm nay 72 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Ngồi trong nhà nhìn ra sinh viên tình nguyện đang làm đường đi qua trước nhà mình, bà Ba nheo mắt tủm tỉm cười. “Con đường xuống cấp mấy năm nay, sau mỗi trận mưa lại lầy lội, khó đi. Tội nhất là các cháu nhỏ đi học ngã lấm lem bùn đất. Nay được các cháu sinh viên đến làm lại sạch đẹp, bà con ở đây ai cũng phấn khởi”, bà Ba nói.

Ông Trần Xuân Phương, Trưởng Ban công tác mặt trận khu vực Thới Hòa cho biết, con đường này trước nhỏ hẹp, địa phương đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xi măng, cát đá để làm mới. “Một số bạn sinh viên chưa quen với công việc nặng nhọc nhưng khi làm rất nhiệt tình. Ai cũng rất chủ động, tự giác làm những phần việc của mình. Tôi có cảm giác các bạn ấy đã làm 200% sức lực để mang lại niềm vui cho mọi người”, ông Phương nói.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TP Cần Thơ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các chiến sỹ áo xanh ĐH Tây Đô. “Đây là cơ hội giúp các bạn tìm ra sở trường của mình để phát triển kỹ năng làm việc nhóm, học hỏi kinh nghiệm từ cuộc sống và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Được trải nghiệm ở môi trường này sẽ là quãng thời gian đẹp đẽ, quý giá cho mỗi bạn trẻ. Các bạn đã ‘cho đi’ nhưng rồi sẽ nhận lại rất nhiều”, chị Anh nói.

Đổi thay làng thanh niên Sơn Bua

Photo: ..

Dưới cái nắng như đổ lửa ở huyện miền núi Sơn Tây, cách trung tâm Quảng Ngãi hơn 100km, những áo xanh thanh niên tình nguyện tất bật làm nền, trộn xi măng đá cát, đổ bê tông tuyến đường nông thôn dài 250m tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua.
Sơn Bua là một trong 15 làng Thanh niên lập nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Làng có diện tích hơn 750ha được triển khai xây dựng từ năm 2016, theo kế hoạch hoàn thành năm nay.
Dịp này, các chiến sĩ áo xanh tình nguyện thực hiện lắp đặt hệ thống bồn chứa nước cho các hộ dân; xây dựng công trình Thư viện cho em, khu vui chơi cho trẻ em và làm đường bê tông nông thôn... TƯỜNG KHA

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/day-ap-niem-vui-sau-nhung-doan-duong-moi-1691250.tpo