Davos vắng bóng các ông lớn

Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) năm nay diễn ra tại TP.Davos (Thụy Sĩ) từ ngày 22 - 25.1, quy tụ khoảng 3.000 chính trị gia và doanh nhân toàn cầu.

Tuy nhiên, sự kiện với chủ đề “Toàn cầu hóa 4.0: Định hình cấu trúc toàn cầu trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4” vắng bóng lãnh đạo nhiều nền kinh tế chủ chốt trên thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không tham dự để tập trung tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngân sách khiến chính phủ đóng cửa một phần trong gần 1 tháng qua.

Thủ tướng Anh Theresa May cũng rút lui sau khi kế hoạch rời EU của bà bị Hạ viện bác bỏ. Dự kiến, kế hoạch sửa đổi sẽ được trình Hạ viện vào ngày 29.1, hai tháng trước thời điểm Anh rời EU. Tương tự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải ở nhà để vãn hồi trật tự trong bối cảnh phong trào “Áo phản quang vàng” vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình suốt nhiều tuần qua. Như vậy, cùng với sự vắng mặt của Thủ tướng Canada Justin Trudeau do tranh cãi về chi phí, chỉ còn 3 lãnh đạo trong số các nước G7 tham dự Davos 2019 là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ý Giuseppe Conte. Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng không tham dự.

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới vẫn còn chia rẽ nặng nề về các vấn đề lớn như biến đổi khí hậu, cách biệt giàu nghèo gia tăng cũng như xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/davos-vang-bong-cac-ong-lon-1046413.html