David và Victoria Beckham mua thành công cổ phần từ đối tác Simon Fuller

Hiện tại David và Victoria Beckham đã mua cổ phần từ đối tác kinh doanh Simon Fuller 33% cổ phần trong các doanh nghiệp của cựu cầu thủ bóng đá Anh với giá khoảng 50 triệu đô la (38 triệu bảng).

Thỏa thuận này mang lại cho Beckhams toàn quyền kiểm soát Beckham Brand Holdings, bao gồm cổ phần của câu lạc bộ bóng đá có trụ sở tại Hoa Kỳ Inter Miami FC cũng như các doanh nghiệp Seven Global và David Beckham Ventures, chuyên xử lý thương hiệu và quan hệ đối tác của ông với các doanh nghiệp bao gồm Adidas và L'Oreal.

David and Victoria Beckham - Getty Images

David and Victoria Beckham - Getty Images

Tập đoàn giải trí XIX của Fuller sẽ tiếp tục sở hữu cổ phần trong đế chế thời trang của Victoria Beckham, và huy động 30 triệu bảng vào năm 2017 để tài trợ cho việc mở rộng từ NEO Investment Partners. NEO cũng là người ủng hộ nhà thiết kế người Anh Tom Dixon và tiệm bánh Pháp Paul.

Việc mua lại diễn ra sau khi lợi nhuận tại Beckham Brand Holdings của cặp vợ chồng giảm 20% xuống còn 15,7 triệu bảng vào năm 2017, theo các tài khoản công khai mới nhất.

Lợi nhuận bị kéo xuống bởi những mất mát tại đế chế thời trang của Victoria Beckham. Tuy nhiên, công ty chính của cặp vợ chồng này đã trả cổ tức 19 triệu bảng cho các cổ đông - Beckhams và Fuller - tăng từ 10,2 triệu bảng vào năm 2016.

Điều này được hiểu rằng David Beckham đã thực hiện một tùy chọn để mua Fuller, người từng là quản lý của Spice Girls và người sáng lập Pop Idol, bởi vì cựu cầu thủ bóng đá muốn tập trung vào việc xây dựng đội bóng đá Mỹ của mình, dự kiến sẽ tham gia giải đấu MLS của Mỹ năm 2020

David Beckham gần đây cũng đã mua một cổ phần nhỏ trong đội bóng đá Anh Salford City cùng với các đồng đội cũ của Manchester United bao gồm Gary Neville, Paul Scholes và Ryan Giggs.

Ảnh minh họa- Getty Images

Ông đã dành nhiều thời gian hơn để quản lý các mối quan hệ trong thương hiệu của riêng mình kể từ khi nghỉ hưu cầu thủ bóng đá sáu năm trước. Người hâm mộ cùng người có cổ phần trong nhãn hiệu thời trang nam Kent & Curwen, cho biết ông muốn bắt đầu sở hữu và xây dựng các doanh nghiệp.

Hội đồng thời trang Anh đã ký hợp đồng với ông với tư cách là đại sứ thương hiệu với hy vọng thu hút một thế hệ tài năng đầy sáng tạo và thế hệ trẻ mới vào nghề. Công việc này được coi là một phần trong nỗ lực xây dựng lại danh tiếng công khai của Beckham sau một cuộc tranh cãi vào năm 2017 liên quan đến các email bị rò rỉ, trong đó anh ta xuất hiện với bemoan không được phong tước hiệp sĩ.

Beckhams đã trở thành tỷ phú đô la vào tháng trước nhờ một loạt các mối quan hệ hợp tác sinh lợi, trải dài từ đồng hồ tới nước hoa đến rượu whisky và quần lót.

Đế chế thương hiệu của họ cũng đã mở rộng bao gồm bốn đứa con của cặp vợ chồng, Brooklyn, Romeo, Cruise và Harper đều có hồ sơ truyền thông. Năm 20 tuổi, con trai cả Brooklyn là một người mẫu và nhiếp ảnh gia với tài sản trị giá 6,5 triệu bảng, theo danh sách người giàu của tờ Thời báo Chủ nhật, và với Instagram sau 11,5 triệu.

Trong khi Beckham Brand Holdings chỉ được thành lập vào năm 2014, Fuller đã trở thành trung tâm để xây dựng thương hiệu Beckham kể từ khi cặp đôi gặp nhau.

N.T

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/david-va-victoria-beckham-mua-thanh-cong-co-phan-tu-doi-tac-simon-fuller-3138/