David Moyes bật mí vụ MU mất Kroos, Bale vào tay Real

Trả lời phỏng vấn tờ Mirror vào sáng 18/3, huấn luyện viên David Moyes khẳng định cái giá MU phải trả khi sa thải ông chính là để mất Toni Kroos vào tay Real Madrid.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2014, Manchester United rất gần việc chiêu mộ Toni Kroos từ Bayern Munich. Dẫu vậy, Real Madrid bất ngờ xuất hiện ở thời điểm quan trọng nhất và có chữ ký của tiền vệ người Đức. Đến nay, cổ động viên MU vẫn tiếc nuối khi đội nhà mua hụt Kroos.

Tờ Mirror dẫn lời của huấn luyện viên (HLV) David Moyes: “Trong suốt mùa giải 2013/14, tôi nhiều lần gặp Kroos. Cậu ấy đồng ý chuyển tới MU trước khi nhận lời từ Real. Thế nhưng mọi chuyện đổ vỡ khi tôi bị sa thải và Kroos cũng quyết định không gia nhập sân Old Trafford”.

Kroos có thể gia nhập MU nếu Moyes không bị sa thải.

Kroos có thể gia nhập MU nếu Moyes không bị sa thải.

Cựu HLV MU tiết lộ “Quỷ đỏ” cũng lên kế hoạch chiêu mộ Gareth Bale ở kỳ chuyển nhượng hè 2013. Thậm chí MU sẵn sàng trả số tiền cao hơn lời đề nghị của Real cho Tottenham, song bất thành. “Trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2013 khép lại, chúng tôi có niềm tin chiêu mộ thành công Bale”, Moyes tiếp lời.

Ông khẳng định: “MU hy vọng thuyết phục Bale không gia nhập Real. Chúng tôi chi tiền nhiều hơn con số Real bỏ ra và làm mọi cách để lôi kéo cậu ấy. Lãnh đạo còn chuẩn bị sẵn trực thăng để đón Bale về Old Trafford. Thế nhưng cuối cùng MU vẫn thất bại”.

Ở kỳ chuyển nhượng đầu tiên tại MU, HLV Moyes nhắm loạt sao lớn nhưng đều thất bại vì lý do bị cầu thủ từ chối, hoặc không đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng. Phải đến ngày cuối cùng, Moyes mới sở hữu bản hợp đồng đầu tiên Marouane Fellaini, là học trò cũ của ông tại Everton.

MU cũng bất lực nhìn Bale gia nhập Real.

Vụ chiêu mộ Fellaini khiến MU tốn khoảng 27 triệu bảng, con số không nhỏ ở thời điểm cầu thủ chưa bị đội giá. Moyes bị cổ động viên MU chỉ trích khi mang về sân Old Trafford tiền vệ đi ngược với triết lý của câu lạc bộ. Và thực tế, Fellaini không có nhiều đóng góp cho MU ở mùa giải đầu tiên.

Chỉ sau 10 tháng tính từ khi Moyes nhậm chức, ông bị ban lãnh đạo MU sa thải vì thành tích kém cỏi. Từ vị thế của nhà vô địch Premier League, MU chỉ xếp vị trí thứ 7 ở mùa giải 2013/14 với 64 điểm.

Toni Kroos chỉ ra nguyên nhân Real Madrid bị loại Sau khi bị Ajax Amsterdam loại khỏi vòng 1/8 Champions League, tiền vệ người Đức Toni Kroos lên tiếng thừa nhận phong độ thiếu ổn định của bản thân và đồng đội tại Real Madrid.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/david-moyes-bat-mi-vu-mu-mat-kroos-bale-vao-tay-real-post926556.html