David De Gea rục rịch tìm bến đỗ mới

David De Gea đã cử người đại diện của mình liên hệ với các CLB hàng đầu châu Âu nhằm chuẩn bị cho việc rời Manchester United.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã để thủ thành Dean Henderson bắt chính 7 trận đấu liên tiếp vừa qua của Manchester United. Solsa từng cấp phép cho thủ môn David De Gea nghỉ 1 tháng trở về quê nhà Tây Ban Nha đón con đầu lòng.

Trong thời gian vắng De Gea, Dean Henderson đã được bắt chính 5 trận đấu. Và khi De Gea quay trở lại, Dean vẫn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ MU với 2 trận được ra sân tiếp theo. Tổng cộng, Dean đã có 7 trận liên tục ra sân trong đội hình xuất phát MU và chơi trọn trận.

Sau khi bóng đá cấp CLB trở lại (trước đó các đội tuyển quốc gia thi đấu), tờ The Sun (Anh) khẳng định nếu Dean hoặc De Gea ra sân chính thức trong trận MU gặp Brighton (MU thắng ngược 2-1) ở vòng 30 Premier League thì người đó sẽ là thủ môn số 1 MU trong phần còn lại của mùa giải và cả ở mùa tới.

Dean Henderson đang được Solskjaer tin tưởng. ẢNH: REUTERS

Dean Henderson đang được Solskjaer tin tưởng. ẢNH: REUTERS

Cuối cùng, Solsa đã chọn Dean Henderson. Cần phải nhớ rằng, ở mùa giải năm nay, Premier League là đấu trường De Gea luôn là số 1 ở MU, còn các giải đấu cúp thì Dean được chọn. Đó là chỉ dấu cho thấy Solsa đã quyết định người gác đền số 1 của mình trong thời gian tới.

Một chỉ dấu khác cho thấy thủ môn 30 tuổi người Tây Ban Nha mất vị trí độc tôn suốt 10 năm tại Old Trafford là Solsa cho phép De Gea trở về nước đón con đầu lòng trong giai đoạn căng thẳng của mùa giải. Khi đó, MU vừa mất ngôi đầu bảng vào tay Man City và đang trong thời điểm chiến đấu căng thẳng nhưng Solsa vẫn để De Gea trở lại Tây Ban Nha.

MU dưới thời Solsa có chính sách trọng dụng nhân tài cây nhà lá vườn do chính mình đào tạo và Dean Henderson, 24 tuổi chính là sản phẩm của lò đào tạo trẻ MU.

Có thể thấy rõ, vị thế của De Gea tại MU đã sứt mẻ ít nhiều. Nhận ra điều đó, theo Daily Mail (Anh), De Gea đã cử người đại diện của mình liên hệ với các CLB lớn ở châu Âu nhằm rời Old Trafford ngay mùa hè năm nay. Các CLB lớn mà De Gea nhắm đến là Real Madrid, PSG và Atletico Madrid.

Truyền thông Anh đánh giá cuộc chiến giữa De Gea và Henderson là một mất một còn. ẢNH: GETTY

MU được cho là sẵn sàng bán De Gea. “Quỷ đỏ” không đưa ra bất cứ con số cụ thể nào về mức phí chuyển nhượng De Gea nhưng theo truyền thông Anh, MU mong muốn mức giá 50 triệu bảng Anh cho De Gea.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất chính là mức lương cao chót vót của De Gea. Hiện De Gea đang hưởng lương cao nhất MU với 350.000 bảng Anh/tuần.

Real Madrid từng mua hụt De Gea vào năm 2015 vì… lỗi đánh máy vào giờ chót. Real vẫn còn quan tâm đến De Gea. Trong khi đó, thủ thành người Tây Ban Nha cũng liên tục được liên kết với PSG.

Atletico Madrid, CLB đã bán De Gea cho chính MU vào năm 2011 với giá 18,9 triệu bảng Anh cũng muốn đưa De Gea trở lại nếu thủ môn Jan Oblak ra đi vào mùa hè này.

Nếu Oblak ra đi, De Gea sẽ trở lại Atletico Madrid? ẢNH: GETTY

Tương lai của De Gea sẽ được định đoạt vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, bây giờ thì Solskjaer sẽ phải quyết định David De Gea hay Dean Henderson bắt chính cho Manchester United trong trận tứ kết lượt đi Europa League vào giữa tuần gặp Granada.

Dean Henderson sẽ có trận đấu thứ 8 liên tục cho Manchester United hay David De Gea lần đầu được trở lại khung gỗ “quỷ đỏ” sau 8 trận?

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/david-de-gea-ruc-rich-tim-ben-do-moi-977223.html