David Beckham nhận giải thưởng từ UEFA

Tiền vệ huyền thoại người Anh đã có vinh dự đặc biệt khi được trao giải thưởng 'Chủ tịch UEFA 2018' vì những đóng góp của mình cho bóng đá thế giới.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, Aleksandr Ceferin đã vinh danh Beckham cho giải thưởng cao quý này sau khi ghi nhận Francesco Totti vào năm 2017. "Giải thưởng Chủ tịch UEFA công nhận thành tích xuất sắc, sự chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân gương mẫu", ông Ceferin nói.

“Tôi đã chọn David Beckham là người nhận giải thưởng năm nay, bởi anh ấy là đại sứ toàn cầu về bóng đá, quảng bá môn thể thao này và tất cả giá trị của nó ở mọi nơi trên hành tinh. Những nỗ lực nhân đạo không mệt mỏi của anh ấy giúp ích cho cuộc sống của nhiều trẻ em trên khắp thế giới. Beckham là một biểu tượng bóng đá của thế hệ của anh ấy".

David Beckham đã được vinh danh sau Francesco Totti ở giải thưởng "Chủ tịch UEFA". Ảnh: fifa.com.

David Beckham đã được vinh danh sau Francesco Totti ở giải thưởng "Chủ tịch UEFA". Ảnh: fifa.com.

David Beckham rất vui khi được vinh danh ở giải thưởng mới mẻ này. "Tôi vinh dự được nhận Giải thưởng Chủ tịch UEFA", Beckham nói. "Trong suốt sự nghiệp, tôi luôn cống hiến 100%. Tôi tự hào khi được trở thành một trong những cầu thủ nổi tiếng từng đoạt giải thưởng này. Có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với tôi đến từ UEFA Champions League, chẳng hạn như đêm ma thuật ở Barcelona năm 1999 khi chúng tôi đánh bại Bayern."

Bên cạnh những vinh quang trên sân cỏ, Becks cũng hoạt động tích cực để cải thiện cuộc sống của những trẻ em nghèo thông qua "Quỹ UNICEF David Beckham" được thành lập vào năm 2015. Quỹ Beckham giúp giải quyết tình trạng bạo lực, ức hiếp trẻ em, đồng thời cung cấp cơ sở vật chất để trẻ em có thể đến trường.

Beckham giải thích: “Sự nghiệp bóng đá cho phép tôi tích cực tham gia cải thiện cuộc sống của nhiều trẻ em trên toàn cầu với sự hợp tác cùng UNICEF. Điều này mang lại cho tôi niềm vui lớn lao rằng mình có thể giúp điều gì đó cho xã hội, bằng cách cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, sự hỗ trợ mà họ cần. Quỹ Beckham của tôi đang giúp họ nhận ra tiềm năng của chính họ."

Cựu tiền vệ hào hoa của Manchester United và Real Madrid sẽ nhận giải thưởng này tại Monaco vào cuối năm nay. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Beckham có 762 lần ra sân trong màu áo các câu lạc bộ là MU, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, AC Milan và PSG cùng đội tuyển Anh.

Beckham có được 130 bàn thắng. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Becks tới vào năm 1999 khi anh đoạt cú ăn ba cùng MU. Năm đó, Becks về nhì trong cuộc đua giành danh hiệu "Quả bóng vàng châu Âu" sau Rivaldo của Barcelona. Năm 2013, Beckham giải nghệ ở tuổi 38 trong màu áo PSG.

Những khoảnh khắc không thể nào quên của David Beckham tại MU Cùng nhìn lại những pha lập công ấn tượng nhất của David Beckham cho Manchester United trong ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 42 của anh.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/david-beckham-nhan-giai-thuong-tu-uefa-post870590.html