David Beckham đẩy Lee Nguyễn vào thế khó

Chủ tịch Inter Miami mua thêm 2 tiền vệ tấn công khiến cho cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn phải cân nhắc chuyện về V.League trước khi quá muộn.

Trước tin đồn CLB TP.HCM đang đàm phán với Lee Nguyễn, Inter Miami đã đem về thêm 2 tiền vệ nữa để làm dày thêm khu vực trung tuyến. Điều này đặt cầu thủ sinh năm 1986 vào thế khó.

Đội hình hiện tại của tân binh MLS 2020 có đến 10 tiền vệ. Bản hợp đồng mới nhất mà Beckham mang về tên Rodolfo Pizarro. Tiền vệ tổ chức tấn công người Mexico mới 26 tuổi, hứa hẹn sẽ thay Lee Nguyễn ở giữa sân.

 Lee Nguyễn khó đảm bảo tương lai ở Inter Miami. Ảnh: IMFC.

Lee Nguyễn khó đảm bảo tương lai ở Inter Miami. Ảnh: IMFC.

Pizarro có mọi phẩm chất mà Lee Nguyễn đang sở hữu, không những vậy, anh còn trẻ hơn cầu thủ Việt kiều rất nhiều và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Giá trị của anh được transfermark đưa ra là 10 triệu euro, hơn 10 lần Lee Nguyễn.

Trang tin MLSsoccer đưa tên Pizarro vào danh sách 20 tiền vệ đáng xem và đánh giá anh là bản hợp đồng lớn nhất của Inter Miami cho đến lúc này. "Cậu ấy là tiền vệ sáng tạo, sẽ nâng tầm đội hình trong và ngoài sân", Giám đốc Thể thao Paul McDonough nói.

Cây bút Ari Liljenwall của MLS đánh giá: "Bản hợp đồng của Pizarro với Inter Miami có thể sẽ giới hạn thời gian ra sân của Lee Nguyễn ở mùa giải 2020". Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả khi Beckham còn muốn mua thêm người.

Đội bóng này vừa chốt thêm được một tiền vệ nữa ở Argentina từ Boca Juniors. Agustín Almendra sinh năm 2000 và đang rất sung sức ở tuổi 20. Theo trang Ole, thủ tục lúc này chỉ còn là vấn đề kiểm tra sức khỏe.

Lee Nguyễn tạo dựng thương hiệu trong 9 năm ở giải MLS. Đồ họa: Minh Phúc.

Almendra cũng vào tầm ngắm của CLB West Ham và AS Roma. Inter Miami nhảy vào cuộc đua và sắp có được bản hợp đồng cho mượn này từ Boca Juniors với mức giá chuyển nhượng vào khoảng 10 triệu USD.

Với 2 tân binh này, hàng tiền vệ của HLV Diego Alonso quá chật chội. Có 10 tiền vệ trong tay mình, nhà cầm quân người Uruguay sẽ khó khăn trong việc tính toán. MLS sẽ khởi tranh vào ngày 1/3 khi còn đúng 1 tuần nữa là bóng lăn.

Chủ tịch Beckham rất tham vọng với dự án làm đội bóng ở Miami. 7 năm trước kế hoạch được đề nghị khi anh giải nghệ, đến năm 2018, Inter Miami mới được cấp phép hoạt động. Danh thủ người Anh không muốn ngày ra mắt thất vọng.

Trước những chuyển biến nhân sự của đội bóng, Lee Nguyễn chắc chắn phải nghĩ lại về tương lai của mình. Đó cũng là lý do anh chấp nhận để công ty đại diện ngồi vào bàn đàm phán với CLB TP.HCM để về Việt Nam thi đấu.

Cầm trong tay 1 triệu USD cho 2 năm hợp đồng, cựu cầu thủ HAGL khó làm được điều này ở MLS trong mùa giải thứ 2. Nếu trở lại V.Leauge, anh có thể vừa đá bóng vừa kiếm tiền và giải nghệ ở tuổi 36 khi hết hạn hợp đồng.

CLB TP.HCM cần một cái tên có thể nâng tầm đội bóng. Ảnh: Duy Anh.

Vụ đàm phán của Lee Nguyễn với CLB TP.HCM đã được đội bóng ghi nhận. Anh vẫn tập luyện bình thường trong khi người đại diện làm việc với đội bóng chủ quản của mình. Trước 16h ngày 22/2, Lee Nguyễn phải nhận được quyết định.

Hợp đồng của Lee Nguyễn với Inter Miami có thời hạn 2 năm, trong đó, năm thứ 2 là điều khoản có thể gia hạn thêm. Chi phí phá vỡ hợp đồng của tiền vệ Việt kiều tương đương 1 năm lương, khoảng 12 tỷ đồng Việt Nam.

Hiện tại, số tiền cầu thủ 34 tuổi nhận hàng năm là 525.000 USD. Giá trị chuyển nhượng của anh theo transfermark là 650.000 USD.

Tài qua người, kiến tạo và dứt điểm của Lee Nguyễn Những phẩm chất của tiền vệ tấn công tài năng Lee Nguyễn đã được thể hiện trong thời gian thi đấu chuyên nghiệp ở MLS.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/david-beckham-day-lee-nguyen-vao-the-kho-post1050125.html