Đâm chết người vì ảo giác bị làm hại

Do bị hoang tưởng nên đối tượng Đặng Hữu Dũng thường xuyên nghĩ rằng hàng xóm là anh H. có ý định hại mình. Đến ngày 22/7, đối tượng quyết định ra tay, dùng dao sát hại nạn nhân

Ngày 12/8, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đặng Hữu Dũng (SN 1969 ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Đối tượng Đặng Hữu Dũng

Đối tượng Đặng Hữu Dũng

Theo điều tra, Dũng sống cùng tổ dân phố với nạn nhân tên Nguyễn Thanh H (Trung tá, công tác tại học viện Công an nhân dân). Thời gian gần đây, Dũng thường có ảo giác rằng anh H sẽ hại mình. Đến sáng 22/7, do bị ám ảnh bởi suy nghĩ này nên Dũng cầm dao đến nhà anh H.

Do con dao của Dũng bị hỏng chuôi, nên đối tượng di chuyển đến cửa hàng sửa chữa xe máy gần đó, mượn máy hàn và tự hàn lại chuôi dao. Sau khi hàn xong, Dũng cầm theo dao đến nhà và đâm anh H khi nạn nhân đang ngồi trên ghế ở sân.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Gây án xong, Dũng rời khỏi hiện trường. Qua vận động, đối tượng đã ra đầu thú tại Công an phường Cổ Nhuế 1 và giao nộp hung khí gây án. Dũng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản./.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dam-chet-nguoi-vi-ao-giac-bi-lam-hai-881983.vov