Đầu xuân gặp 4 'hot girl' núi rừng

Năm 2018 nổi lên nhiều gương mặt nữ người dân tộc thiểu số thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là cô gái 26 tuổi người Ê Đê: H'Hen Niê đã xuất sắc lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

“Cú hích” từ Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018

“Với mái tóc ngắn và làn da rám nắng tự nhiên, H’Hen Niê đã làm thay đổi chuẩn mực về vẻ đẹp của Việt Nam, nói rộng hơn là toàn châu Á - nơi luôn đề cao làn da nhợt nhạt và mái tóc dài óng mượt”, E!News- trang tin tức giải trí hàng đầu nước Mỹ - không ngần ngại nhận định.

H’Hen Niê đã làm thay đổi chuẩn mực về vẻ đẹp Việt với thế giới

H’Hen Niê đã làm thay đổi chuẩn mực về vẻ đẹp Việt với thế giới

Nhắc lại câu chuyện truyền cảm hứng của đại diện Việt Nam trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2018, trang tin nhấn mạnh: “Cô gái 26 tuổi này xuất thân từ dân tộc Ê Đê, nhóm người chỉ chiếm 5% dân số Việt Nam. Theo phong tục của dân tộc mình, H’Hen Niê được khuyến khích kết hôn vào năm 14 tuổi nhưng cô ấy đã chống lại nó và chọn theo đuổi ước mơ của mình”.

Bước ra khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018, Top 5 Miss Universe H’Hen Niê thực sự trở thành tâm điểm của truyền thông cả trong và ngoài nước; đồng thời nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Sau hành trình này, H'Hen Niê cho biết cô sẽ tiếp tục với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng vì đó là niềm đam mê của cô. Mới đây, cô còn vinh dự được chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology bình chọn là Hoa hậu Đẹp nhất thế giới - Timeless Beauty 2018.

Cô gái Tày gây chú ý ở Hoa hậu Việt Nam 2018

Là thí sinh người dân tộc thiểu số duy nhất trong 44 thí sinh được lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, cô gái người Tày đến từ Cao Bằng Hà Thanh Vân (SN 1993) gây chú ý bởi vẻ đẹp dịu dàng thuần Việt, nền nã. Bên cạnh đó, Hà Thanh Vân cũng từng ghi dấu ấn của mình khi lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam Qua ảnh - Miss Photo 2012 do Báo PNVN tổ chức, là Á khôi ĐH Ngoại thương Hà Nội 2013.

Hà Thanh Vân từng ghi dấu ấn của mình khi lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo 2012 do Báo PNVN tổ chức

Hà Thanh Vân được bạn bè ngưỡng mộ bởi thành tích học tập đáng nể. Năm 2014, khi đang là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương Hà Nội, Hà Thanh Vân sang Mỹ du học theo chương trình liên kết giữa Đại học Ngoại thương và trường Colorado State.

Cô tốt nghiệp đại học ở Mỹ vào giữa năm 2015, sau đó ở lại thêm một năm để tìm việc làm và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Hiện nay, Thanh Vân làm việc tại một trung tâm Anh ngữ. Thanh Vân tự tin khi luôn sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh.

Cơ hội khởi nghiệp của 9X cao 1m25

Bước sang tuổi 20 nhưng Tân Thị Ái Trâm (Gia Lai) chỉ cao 1,25m, nặng 25kg khiến ai mới gặp cũng nghĩ cô là đứa trẻ lớp 1. Ái Trâm nổi tiếng trên cộng đồng mạng bởi ngoại hình như một đứa trẻ, bán hàng online rất dễ thương. Hiện trang cá nhân của Ái Trâm thu hút hơn 220.000 lượt theo dõi.

Ái Trâm nổi tiếng trên cộng đồng mạng bởi ngoại hình như một đứa trẻ, bán hàng online rất dễ thương. Hiện trang cá nhân của Ái Trâm thu hút hơn 220.000 lượt theo dõi.

Từ 1 triệu đồng tiền vốn ban đầu, sau gần 1 năm, cô đã tích lũy được hơn 20 triệu đồng. Cách đây 1 năm, Ái Trâm quyết định chuyển sang bán quần áo trẻ em vì thấy mặt hàng này hợp với vóc dáng của mình. Không có tiền để mở cửa hàng, Ái Trâm bán hàng online bằng cách livestream trên facebook. Không tự ti vì chiều cao khiêm tốn của mình, Ái Trâm luôn nỗ lực để nuôi sống bản thân, không phải dựa dẫm vào người khác.

Thiếu nữ Ê Đê nỗ lực trở thành diễn viên múa

Sở hữu vẻ đẹp hòa trộn giữa nét hiện đại, phóng khoáng của phương Tây với sự quyến rũ, ngọt ngào của phương Đông, H Duyên Bkrông thường bị nhầm là “con lai”. Nét đẹp cuốn hút của thiếu nữ Ê Đê này còn là đôi mắt sâu, sống mũi cao, đôi môi quyến rũ, làn da trắng bóc và chiều cao 1m70. Trang cá nhân facebook của H Duyên nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt theo dõi.

Sở hữu vẻ đẹp hòa trộn giữa nét hiện đại, phóng khoáng của phương Tây với sự quyến rũ, ngọt ngào của phương Đông, H Duyên Bkrông thường bị nhầm là “con lai”.

H Duyên hiện là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Cô đam mê múa và đang nỗ lực để trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp.

Nhật Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/dau-xuan-gap-4-hot-girl-nui-rung-post55080.html