Đầu tuần, miền Bắc giảm mưa, miền Nam nắng nóng

Đầu tuần, không khí lạnh suy yếu lệch đông gây ra mưa rải rác cho các tỉnh Bắc Bộ, sau đó, nhiệt độ sẽ tăng dần lên mức nắng nóng vào giữa tuần.

Đầu tuần, không khí lạnh suy yếu lệch đông gây ra mưa rải rác cho các tỉnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (12/11) đến ngày 14/11, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ suy yếu và lệch đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày vẫn có lúc có mưa và mưa rào nhưng nhìn chung mưa sẽ giảm và trưa chiều có nắng nhẹ. Nhiệt độ ở Bắc Bộ tăng dần, mỗi ngày 1-2 độ C và đạt mức nhiệt cao nhất khoảng 30-32 độ C vào ngày thứ 5 và thứ 6 (tức 15 và 16/11).

Khoảng ngày 17 và 18/11, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh khiến trời chuyển mưa trong chiều và đêm 17, kéo dài sang ngày 18/11 ở Bắc Bộ. Gió mùa đông bắc kèm theo mưa sẽ khiến trời chuyển lạnh, vùng núi và một số nơi ở trung du có xảy ra rét (nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 20 độ C). Tuy nhiên mưa sẽ kết thúc nhanh, nhiệt độ sẽ lại tăng dần trở lại và rét nhiều khả năng chỉ xuất hiện trong ngày 18/11.

Khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh hôm nay, thời tiết khá tương đồng như Bắc Bộ. Các tỉnh từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế trưa chiều trời chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Từ Đà Nẵng - Bình Thuận trời không mưa, có nắng sớm, nhiệt độ duy trì ở ngưỡng cao từ 32-33 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng sớm, ngày nắng nhiều.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời nắng nóng về trưa và chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên từ 30-32 độ C, Nam Bộ từ 33-34 độ C, một số nơi cao tới 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 12-14/11, có mưa rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 15 đến ngày 17, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 18-21/11, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 18, sau có mưa vài nơi. Trời chuyển rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 12-14/11, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung nhiều tại khu vực vùng núi. Ngày 15, ngày 16, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 17-21/11, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 17, ngày 18, sau có mưa vài nơi. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 12-16/11, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 13 có mư rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 17-22/11, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông trong ngày 17 đến 21, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời chuyển lạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 12-17/11, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 18-21/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông từ ngày 18 đến ngày 19, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ ngày 11-17/11, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 18-21/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông từ ngày 18 đến ngày 19, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Từ ngày 11-17/11, chiều tối đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 18-21/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông từ ngày 18 đến ngày 19, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 12-14/11, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Ngày 15, ngày 16, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 17-21/11, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 17, ngày 18, sau có mưa vài nơi. Trời chuyển lạnh.

Triệu Quang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dau-tuan-mien-bac-giam-mua-mien-nam-nang-nong-929606.html