Đầu tư vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mang lại lợi ích to lớn cho Mỹ

Ngày 3-5, Viện Nghiên cứu quốc tế và Đối ngoại nhân dân thuộc Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức buổi thuyết trình 'Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ' do Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Walter Douglas trình bày.

Phát biểu tại buổi thuyết trình, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một khu vực rộng lớn với các nền kinh tế phát triển năng động bậc nhất thế giới. Việc đầu tư vào khu vực này sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho Mỹ.

Để làm rõ hơn bản chất, mục tiêu của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Walter Douglas đi sâu phân tích về 3 trụ cột, bao gồm: Kinh tế, quản trị và an ninh. Theo ông Douglas, điểm khác biệt về an ninh của chiến lược này là Mỹ sẽ đầu tư ngân sách nhiều hơn cho quốc phòng và sự hiện diện của Mỹ ở khu vực, phục vụ các hoạt động cứu trợ nhân đạo, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và gìn giữ hòa bình.

Đề cập tới trụ cột kinh tế, ông Douglas khẳng định, mục đích của Mỹ là huy động các doanh nghiệp tư nhân và các định chế tài chính đầu tư nhiều hơn vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong thời gian tới, vốn đầu tư FDI vào các quốc gia trong khu vực sẽ theo hướng tăng dần và trải đều. Quan chức này cho biết, 3 lĩnh vực mà các doanh nghiệp Mỹ sẽ tập trung vốn đầu tư vào khu vực trong thời gian tới, gồm: Kinh tế số, năng lượng và hạ tầng. Trong khi đó, về quản trị, ông Douglas đề cao tính minh bạch và hiệu quả của các khoản đầu tư, đặc biệt liên quan tới các dự án về phát triển cơ sở hạ tầng.

NGỌC THƯ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/dau-tu-vao-khu-vuc-an-do-duong-thai-binh-duong-mang-lai-loi-ich-to-lon-cho-my-570807